TQ: Bệnh nhân Covid-19 chờ chết thoát nạn khó tin sau 4 ngày nhờ phương pháp mới

Một phụ nữ 65 tuổi người Trung Quốc có tình trạng sức khỏe vô cùng xấu sau khi nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, khi được điều trị bằng phương pháp mới, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Tờ SCMP hôm 2/3 đưa tin, nữ bệnh nhân đã chật vật giành giật sự sống trong khu chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Bảo Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, trong gần 2 tuần sau khi nhiễm Covid-19.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới công bố của một nhóm nhà khoa học Đại học Côn Minh - do bác sĩ Hu Min dẫn đầu, chỉ 4 ngày sau khi đợt ghép tế bào gốc đầu tiên, từ một người nằm chờ chết, bệnh nhân có thể đứng và đi lại.

"Tuy chỉ có một trường hợp được đưa ra trong nghiên cứu nhưng nó cũng có vai trò quan trọng nhất định và có thể khơi nguồn cho việc ứng dụng thường xuyên công nghệ này để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong tình trạng nguy kịch", nghiên cứu cho hay.

Một nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được cứu sống nhờ phương pháp tế bào gốc. Ảnh minh họa: News.cn

Một nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được cứu sống nhờ phương pháp tế bào gốc. Ảnh minh họa: News.cn

Trường hợp nữ bệnh nhân 65 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, là một trong 14 ca thử nghiệm phương pháp tế bào gốc để điều trị Covid-19 ở Trung Quốc, theo cơ sở dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Bệnh nhân này tới thành phố Côn Minh hôm 21/1 trên chuyến bay từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một tuần sau, người phụ nữ này bị ốm kèm theo sốt nhẹ, ho và mệt mỏi, nên bà quyết định tới bệnh viện. Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy bà dương tính với Covid-19. Kể từ đó, bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Bảo Sơn.

Theo hướng dẫn nghiêm ngặt của chính phủ Trung Quốc khi điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới, các bác sĩ tại Bệnh viện Bảo Sơn lúc đầu cho bệnh nhân sử dụng thuốc kháng virus và kháng sinh. Đồng thời, bệnh nhân - người có bệnh nền là tiểu đường loại 2 - được cho thở oxy. Tình trạng của người bệnh có dấu hiệu khởi sắc nhưng sau đó bất ngờ xấu đi. Bệnh nhân được chuyển tới đơn vị chăm sóc đặc biệt hôm 1/2.

Mọi thứ không có tiến triển và sức khỏe của nữ bệnh nhân ngày càng tồi tệ. Người này bắt đầu có dấu hiệu của suy đa tạng và tính mạng của bà như "chỉ mành treo chuông". Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban đạo đức tại bệnh viện và gia đình bệnh nhân, liệu pháp tế bào gốc được áp dụng cho người phụ nữ 65 tuổi từ ngày 9/2.

Tế bào gốc là các tế bào giai đoạn đầu có khả năng thích nghi cao, phát triển thành các tế bào đầy đủ chức năng khác nhau để tạo nên mô, nội tạng hoặc dịch cơ thể. Trong trường hợp ở Côn Minh, các tế bào gốc được sử dụng đến từ một phòng thí nghiệm nuôi cấy dây rốn từ trẻ sơ sinh.

Các bác sĩ đã cân nhắc sử dụng phương pháp tế bào gốc bởi Covid-19 được chứng minh trong các nghiên cứu khác là gây tổn thương nghiêm trọng ở phổi, gan và các cơ quan nội tạng khác. Thử nghiệm trên động vật cho thấy tế bào gốc có thể làm phục hồi các thương tổn đó.

Các bác sĩ cân nhắc sử dụng phương pháp tế bào gốc cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 bởi nó có thể chữa lành tổn thương ở phổi, gan và các cơ quan nội tạng khác. Ảnh minh họa: Asian sciencetist

Các bác sĩ cân nhắc sử dụng phương pháp tế bào gốc cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 bởi nó có thể chữa lành tổn thương ở phổi, gan và các cơ quan nội tạng khác. Ảnh minh họa: Asian sciencetist

Theo nghiên cứu, bệnh nhân ở Côn Minh được cấy 3 tế bào gốc đầu tiên hôm 9/2. Sau quá trình theo dõi và nhận thấy không có tác dụng phụ từ đợt đầu tiên, nữ bệnh nhân được cấy đợt thứ 2 vào ngày 12/2.

Một ngày sau, người này có thể ra khỏi giường và bước một bước ngắn mà không cần quá nhiều giúp đỡ.

Đợt cấy ghép cuối cùng diễn ra ngày 15/2. Và 2 ngày sau đó, bệnh nhân được rời đơn vị chăm sóc đặc biệt để về khu thường. Các dấu hiệu sống cơ bản của người này đã trở lại bình thường và kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính với Covid-19.

Theo bác sĩ Li Honghui, người tham gia vào các thử nghiệm tương tự tại Bệnh viện trung ương Lâu Để (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), cấy ghép tế bào gốc có thể mang lại kết quả trong vòng 3 ngày.

"Chúng tôi không thể cứ máy móc theo các nguyên tắc, cần phải có sự sáng tạo và một chút mạo hiểm", Nhật báo Hồ Nam tuần trước dẫn lời bác sĩ Li cho hay.

Zhang Xinmin, giám đốc công nghệ sinh học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ ở Bắc Kinh, chia sẻ hôm 15/2 rằng kết quả ban đầu của phương pháp tế bào gốc được thực hiện trên cả nước cho thấy phương pháp này "an toàn và hiệu quả".

Các bệnh viện ở Hoàng Cương, một trong các thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất trong dịch Covid-19 ở tỉnh Hồ Bắc, đã nhận được lô hàng tế bào gốc đầu tiên hồi tuần trước và số tế bào gốc này sẽ được sử dụng cho 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 nguy kịch, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Một báo cáo khác đăng trên trang Chinaxiv hôm 28/2 cũng cho thấy 7 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Bắc Kinh đã được chữa trị bằng phương pháp tế bào gốc và cho kết quả tương tự như bệnh nhân ở Côn Minh.

Công nghệ tế bào gốc xuất hiện vào những năm 1980 nhưng vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Các nhà khoa học ban đầu cân nhắc sử dụng phôi người như một nguồn cho các tế bào, nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị lên án vì vấn đề đạo đức.

Cộng đồng nghiên cứu phản ứng lại việc lên án bằng cách đề xuất các phương pháp thay thế để tạo ra các tế bào gốc, như biến tế bào mô bình thường thành tế bào gốc. Tuy nhiên, các nỗ lực này đã sớm tan thành mây khói khi một loạt vụ bê bối ở Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có liên quan tới chế tạo dữ liệu thực nghiệm, xuất hiện.

Khi công nghệ này vẫn còn gây tranh cãi, giới chức và chuyên gia y tế Trung Quốc vẫn hy vọng nó có thể trở thành “phao cứu sinh” cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 nguy kịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết luận gây chú ý khi khám nghiệm tử thi người nhiễm Covid-19 ở TQ

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy tác động của Covid-19 lên cơ thể người như một sự kết hợp giữa SARS và AIDS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN