Chiếc đồng hồ đeo khi quỳ xin lỗi của giáo chủ Tân Thiên Địa lại gây giận dữ ở Hàn Quốc

Lời xin lỗi cùng hành động quỳ gối trước công chúng của giáo chủ giáo phái Tân Thiên Địa không xua tan được sự giận dữ vì chiếc đồng hồ mà ông này đeo.

Theo Reuters, chiếc đồng hồ màu vàng, đeo ở tay trái của giáo chủ Lee Man-hee là món quà của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Bà Park bị phế truất và kết án tù năm 2017 do cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Hình ảnh về chiếc đồng nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Cụm từ "đồng hồ Lee Man-hee" trở thành từ khóa được hàng đầu trên nền tảng tìm kiếm Naver của Hàn Quốc.

"Ông ta đang khoe khoang về món quà của bà Park", một người viết trên Twitter. "Chiếc đồng hồ sáng bóng và trong vắt, giống lòng trung thành và quan hệ của ông ta với bà Park", một người khác viết.

Giáo chủ Tân Thiên Địa gửi lời xin lỗi công khai trong cuộc họp báo.

Giáo chủ Tân Thiên Địa gửi lời xin lỗi công khai trong cuộc họp báo.

Giáo chủ Lee hiện chưa lên tiếng bình luận. Một thủ lĩnh của chi nhánh Tân Thiên Địa nói chiếc đồng hồ không có vấn đề gì. “Nó không liên quan đến chính trị. Ông ấy đeo nó vì không còn đồng hồ nào khác”.

Chiếc đồng hồ Lee đeo không có giá trị lớn, chỉ từ 100-240 USD trên thị trường. Nó có phù hiệu và chữ ký của cựu Tổng thống Park.

Có thông tin nói rằng đồng hồ Lee đeo là đồ giả và bà Park không có liên hệ gì với giáo chủ Tân Thiên Địa.

Khoảng 60% ca nhiễm Covid-19 hiện nay ở Hàn Quốc bắt nguồn từ giáo phái Tân Thiên Địa, do bệnh nhân số 31 lây nhiễm trong nhiều lần đi nhà thờ của giáo phái ở thành phố Daegu.

Tay trái ông Lee đeo đồng hồ gây tranh cãi.

Tay trái ông Lee đeo đồng hồ gây tranh cãi.

Bản thân giáo chủ Lee đã làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính. “Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không ngăn được virus lây lan”, giáo chủ Lee gửi lời xin lỗi và cúi đầu trước các phóng viên, trong cuộc họp báo tại nhà thờ ở Gapyeong, phía đông bắc Seoul.

“Tôi cầu xin sự tha thứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này xảy ra, dù trong giấc mơ”, giáo chủ 88 tuổi, cúi đầu nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối, dập đầu xin tha thứ

Ngày 2.3, trong cuộc họp báo mới nhất trước dư luận Hàn Quốc, thủ lĩnh của giáo phái Tân Thiên Địa đã quỳ gối và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN