Toàn cảnh Triều Tiên duyệt binh trong đêm, ông Kim Jong Un tuyên bố "rắn"

Sau nhiều đồn đoán, hôm 25.4, Triều Tiên chính thức tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn trong đêm nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang.

Ông Kim Jong Un tươi cười bên các tướng lĩnh quân đội cấp cao hôm 25.4 (ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong Un tươi cười bên các tướng lĩnh quân đội cấp cao hôm 25.4 (ảnh: KCNA)

Phát biểu trong lễ duyệt binh hoành tráng, Chủ tịch Triều Tiên – ông Kim Jong Un – cho biết, trong thời gian tới, Triều Tiên sẽ tăng tốc phát triển kho vũ khí hạt nhân và tăng cường khả năng răn đe bằng loại vũ khí này bất cứ lúc nào.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, lễ duyệt binh được tổ chức trong đêm với sự xuất hiện của những khí tài hiện đại nhất mà Bình Nhưỡng đang sở hữu, trong đó, nổi bật nhất là tên lửa khổng lồ Hwasong-17 với khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên xuất hiện (ảnh: KCNA)

Tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên xuất hiện (ảnh: KCNA)

Nhiều vũ khí hiện đại được Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh (ảnh: KCNA)

Nhiều vũ khí hiện đại được Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh (ảnh: KCNA)

Trước đó, tình báo Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên sẽ duyệt binh vào ngày 25.4 với hơn 20.000 quân nhân cùng nhiều phương tiện quân sự như xe bọc thép và tên lửa.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Bình Nhưỡng bắt đầu lễ duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành lúc 22 giờ (giờ địa phương). Năm 2021, Triều Tiên cũng tổ chức duyệt binh trong đêm và hình ảnh về sự kiện chỉ được công bố sau một ngày.

“Chúng ta sẽ thực hiện các bước đi để củng cố và phát triển năng lực hạt nhân quốc gia với tốc độ cao nhất”, KCNA dẫn phát biểu của ông Kim Jong Un hôm 25.4.

“Lực lượng hạt nhân của Triều Tiên phải sẵn sàng thực hiện sứ mệnh và khả năng răn đe trong bất cứ thời điểm nào”, ông Kim Jong Un nói.

“Nhiệm vụ cơ bản của lực lượng hạt nhân Triều Tiên là răn đe. Nếu bất kỳ thế lực nào tìm cách xâm phạm các lợi ích cơ bản của đất nước chúng ta, lực lượng hạt nhân sẽ buộc phải thực hiện sự mệnh của mình”, ông Kim cảnh báo.

Ông Kim Jong Un và phu nhân trong lễ duyệt binh (ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong Un và phu nhân trong lễ duyệt binh (ảnh: KCNA)

Binh sĩ Triều Tiên trong lễ duyệt binh (ảnh: KCNA)

Binh sĩ Triều Tiên trong lễ duyệt binh (ảnh: KCNA)

Pháo hoa nổ trên Tháp Juche ở Bình Nhưỡng nhân lễ kỷ niệm 90 năm thành lập lực lượng vũ trang Triều Tiên (ảnh: KCNA)

Pháo hoa nổ trên Tháp Juche ở Bình Nhưỡng nhân lễ kỷ niệm 90 năm thành lập lực lượng vũ trang Triều Tiên (ảnh: KCNA)

Hình ảnh từ KCNA và Rodong Sinmun đăng tải cho thấy, ngoài tên lửa Hwasong-17, nhiều loại vũ khí khác của Triều Tiên như tên lửa đạn đạo, tên lửa phóng từ tàu ngầm, pháo phản lực, xe tăng… cũng xuất hiện trong lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 25.4. Hàng chục nghìn binh sĩ Triều Tiên đã tham gia vào sự kiện này. Họ hô vang “muôn năm” khi ông Kim Jong Un với bộ lễ phục màu trắng xuất hiện.

Ông Kim Jong Un cảnh báo, mọi lực lượng tìm cách đối đầu quân sự với Triều Tiên “sẽ bị xóa sổ”.

Vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra vào ngày 16.4, do ông Kim Jong Un trực tiếp giám sát.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Lần xuất hiện mới nhất, ông Kim Jong Un lấy lại vóc dáng cũ?

Vài tháng sau khi “gầy đi bất thường”, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã quay trở lại vóc dáng quen thuộc trong lần xuất hiện mới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN