Nga tuyên bố ngừng bắn ở nhà máy thép Azovstal

Quân đội Nga sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn để dân thường ở nhà máy thép Azovstal rời đi theo bất cứ hướng nào, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 25.4.

Nga ước tính có khoảng 1.500 – 2.000 binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Azovstal (ảnh: CNN)

Nga ước tính có khoảng 1.500 – 2.000 binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Azovstal (ảnh: CNN)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bắt đầu từ 14 giờ chiều ngày 25.4 (giờ địa phương), lực lượng nước này và phe ly khai ở Ukraine sẽ ngừng bắn, cho phép dân thường ở Azovstal sơ tán theo những hành lang an toàn.

“Quân đội sẽ rút lui một khoảng cách an toàn và đảm bảo cho dân thường rời đi theo bất cứ hướng nào họ muốn”, Mikhail Mizintsev – Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết.

Theo ông Mikhail Mizintsev, hành lang sơ tán chỉ dành cho công nhân, phụ nữ và trẻ em trong nhà máy thép Azovstal. Tình hình những binh sĩ Ukraine trú ẩn trong nhà máy thép của thành phố cảng Mariupol không được đề cập.

Trước đó, lực lượng Ukraine trú ẩn bên dưới các đường hầm của nhà máy thép Azovstal đã nhiều lần kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài khi bị quân đội Nga bao vây. Những binh sĩ này cho biết, họ đã cạn kiệt đạn dược và thực phẩm. Quân đội Nga đã nhiều lần kêu gọi lực lượng Ukraine đang cố thủ ra đầu hàng, nhưng bị cự tuyệt.

“Không có trở ngại nào khiến dân thường không thể rời khỏi nhà máy Azovstal ngoại trừ quyết định của Kiev”, ông Mizintsev cáo buộc. 

Ông Mizintsev cho biết, trong lệnh ngừng bắn thực hiện hôm 25.4, binh sĩ Ukraine cũng có thể đầu hàng bằng cách giương cờ trắng. Quân đội Nga bảo đảm mạng sống của hàng binh.

Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về lệnh ngừng bắn của Nga. Trong một tuyên bố cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine – ông Oleksandr Motuzyanyk – cho biết, sau khi tăng cường lực lượng từ Mariupol, quân đội Nga đang ra sức phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở Donbas, bao gồm các khu vực Rubizhne, Popasna, Sievierodonetsk, Maryinka và Avdiivka.

Oleksandr Kamyshin – Chủ tịch Công ty đường sắt Ukraine Ukrzaliznytsia – hôm 25.4 cho biết, quân đội Nga đã tấn công 5 ga tàu ở ở miền trung và tây Ukraine.

“Họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng đường sắt Ukraine một cách có hệ thống”, ông Kamyshin cáo buộc.

Ukraine sở hữu hệ thống đường sắt lớn bậc nhất thế giới. Trong xung đột với Nga, các tuyến đường sắt của Ukraine đóng vai trò quan trọng khi giúp vận chuyển vũ khí và hàng tiếp tế cho quân đội. Ukraine hiện chỉ có thể giao thương với bên ngoài bằng đường bộ và đường hàng không. Các cảng biển phía nam của Ukraine gần như bị Nga khống chế hoàn toàn.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 25.4 tuyên bố, không quân nước này thực hiện 56 đợt tấn công vào các mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm. 2 sở chỉ huy và 53 cơ sở tập trung nhiều binh sĩ, vũ khí Ukraine bị phá hủy.

Nga cũng tuyên bố đã phá hủy một nhà máy lọc dầu ở thành phố Kremenchuk – một trong những trung tâm công nghiệp của Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Thế giới chi tiêu cho quân sự nhiều chưa từng thấy: Mỹ, Nga, Trung Quốc chi ra sao?

Bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế, chi tiêu cho hoạt động quân sự toàn cầu năm 2021 đã lập kỷ lục và dự kiến còn tăng mạnh trong năm 2022 do tác động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN