TASS: Nga bị phương Tây áp đặt "11.000 lệnh trừng phạt"

Mikhail Ulyanov – Đại diện thường trực của Nga tại các Tổ chức Quốc tế ở Vienna (Áo) – tuyên bố, nhằm ủng hộ Ukraine, phương Tây đã áp đặt khoảng 11.000 lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow, theo hãng thông tấn TASS của Nga.

Giao tranh ở Kharkiv giữa quân đội Nga và Ukraine (ảnh: AP)

Giao tranh ở Kharkiv giữa quân đội Nga và Ukraine (ảnh: AP)

“Phương Tây áp đặt số lệnh trừng phạt kỷ lục đối với Nga, khoảng 11.000 lệnh trừng phạt. Các công dân Nga đến lúc này vẫn chưa phải chịu nhiều áp lực từ điều đó”, TASS hôm 9/9 dẫn lời ông Ulyanov.

Mặt khác, ông Ulyanov nhấn mạnh: “Lần đầu tiên trong lịch sử, phương Tây phải hứng chịu hậu quả từ chính những lệnh trừng phạt mà họ áp đặt lên nước khác”.

Trước đó, hôm 7/9, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), Tổng thống Nga Putin cho rằng, nền kinh tế Nga đã “vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”.

“Tình hình dần trở lại bình thường, thể hiện qua các chỉ số kinh tế vĩ mô”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng thừa nhận rằng, các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây đã gây khó khăn cho kinh tế Nga. Ông dự báo quy mô kinh tế Nga có thể thu hẹp “khoảng 2% hoặc hơn một chút” trong năm 2022.

Theo TASS, kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn 6 tháng trước, Nga đã trở thành nước bị trừng phạt nhiều nhất thế giới.

Hôm 8/9, Igor Konashenkov – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – tuyên bố, quân đội nước này đã phá hủy thêm 5 kho đạn chứa rocket của lực lượng Ukraine ở các khu vực Kharkiv, Zaporizhia và Donetsk.

Ông Konashenkov cũng khẳng định binh sĩ Nga đã triệt hạ một tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1, một trạm radar cùng nhiều cơ sở chỉ huy của Ukraine trong vòng 24 giờ.

Cùng ngày 8/9, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố quân đội nước này đạt nhiều bước tiến trong chiến dịch phản công ở miền đông và miền nam, tái kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ.

Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine đã tái kiểm soát Balakliia – thành phố có vị trí trọng yếu ở Kharkiv (đông bắc Ukraine). Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, Vitaly Ganchev – quan chức thuộc chính quyền thân Nga ở Kharkiv – cho hay, Balakliia vẫn nằm trong sự kiểm soát của Nga.

“Cả Balakliia và khu dân cư Shevchenkovo đều không nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Họ cố gắng đột kích nhưng bị đánh bại”, ông Vitaly Ganchev nói.

Theo ông Vitaly Ganchev, quân đội Nga ở Kharkiv đang nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng của Cộng hòa Lugansk tự xưng và lực lượng thân Nga địa phương. Điều này khiến Ukraine bất lực khi muốn phản công ở Kharkiv.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí mới nhất gửi Ukraine

Xe bọc thép Humvee và đạn pháo cho hệ thống tên lửa cơ động hạng nhẹ HIMARS là một số vũ khí trong gói viện trợ mới nhất Mỹ tuyên bố gửi cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN