Viện nghiên cứu Nga treo thưởng lớn để săn lùng robot NATO chuyển cho Ukraine

Một viện nghiên cứu Nga có liên hệ với quân đội gần đây treo thưởng bằng tiền mặt cho bất cứ ai thu giữ và đem về mẫu robot hiện đại đang được sử dụng ở Ukraine.

Tập đoàn Milrem Robotics đã cung cấp cho Ukraine các mẫu robot tự hành THeMIS.

Tập đoàn Milrem Robotics đã cung cấp cho Ukraine các mẫu robot tự hành THeMIS.

Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST) có trụ sở tại Moscow, thông báo giải thưởng một triệu rúp (hơn 16.000 USD).

"Thiết bị này rất được quan tâm về mặt kỹ thuật, chúng tôi tuyên bố phần thưởng trị giá một triệu rúp cho bất kỳ quân nhân hoặc nhân viên thực thi pháp luật nào thu giữ robot THeMIS ở Ukraine. Robot phải được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga trong tình trạng ít nhiều còn nguyên vẹn", CAST cho biết.

Theo thông tin của CAST, vào tháng 8, Kiev đã nhận robot THeMIS đầu tiên từ Estonia, một quốc gia thành viên NATO. Dự kiến, một số chiếc nữa sẽ sớm được chuyển giao cho Ukraine. 

"Xung đột ở Ukraine đã chứng minh rằng chiến tranh hiện đại không thể thiếu các phương tiện không người lái", Ruslan Pukhov, giám đốc CAST nói. "Thật không may, chúng tôi đang bị tụt lại phía sau về công nghệ này".

"Nếu có thể thu thập bí mật công nghệ nước ngoài thì điều này là rất cần thiết", ông Pukhov nói thêm. "Robot TheMIS mà Estonia cung cấp cho Ukraine là mẫu cơ bản nhất, nhưng nếu có thể nghiên cứu, nó vẫn sẽ đem lại giá trị".

Năm 2007, ông Pukhov từng là quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Ông nói với báo Mỹ Business Insider khi đó rằng mục tiêu của mình là phát triển các phương tiện quân sự không người lái tốt hơn nữa cho quân đội Nga.

Robot THeMIS có phiên bản vũ trang với súng máy hạng nặng, súng phóng lựu, pháo hoặc tên lửa chống tăng.

Robot THeMIS có phiên bản vũ trang với súng máy hạng nặng, súng phóng lựu, pháo hoặc tên lửa chống tăng.

Nhà phát triển hệ thống tự hành và robot hàng đầu châu Âu Milrem Robotics ngày 6/9 thông báo cung cấp cho Ukraine các mẫu robot THeMIS phục vụ hoạt động sơ tán người bị thương và vận chuyển vật tư.

Milrem Robotics là tập đoàn quốc phòng có trụ sở tại Estonia. Tập đoàn thông báo chuyển giao phiên bản robot THeMIS được trang bị cáng cứu thương cho một tổ chức ở Ukraine. Tập đoàn cũng đã đào tạo tại chỗ để phía đối tác Ukraine có thể sử dụng robot một cách dễ dàng.

"Sơ tán người bị thương là một trong những hoạt động quan trọng và tốn nhiều công sức nhất trong các cuộc xung đột. Theo truyền thống, cần nhiều người khiêng cáng và các thiết bị y tế cần thiết. Với robot THeMIS, chỉ cần một người điều khiển từ xa và robot có thể chở nhiều người bị thương đến nơi an toàn", Đại úy Jüri Pajuste, Giám đốc bộ phận R&D tại Milrem Robotics, nói.

Theo Milrem Robotics, mẫu robot này hiện được 14 quốc gia trên thế giới sử dụng, bao gồm 8 nước thành viên NATO gồm Estonia, Đức, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ.

Robot THeMIS có nhiều phiên bản phục vụ các nhiệm vụ khác nhau. Phiên bản chiến đấu của mẫu robot này được trang bị súng máy hạng nặng, súng phóng lựu 40mm, pháo tự động cỡ 30mm hoặc các tên lửa chống tăng.

Mẫu robot này nặng 1,6 tấn, có thể chở người và hàng hóa nặng tối đa 1,2 tấn, vận hành bằng dầu diesel.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga đang xây dựng một đội quân robot chiến đấu khổng lồ

Nhiều người nói Nga tụt hậu trong lĩnh vực tự động hóa nhưng theo chuyên gia quân sự thì không có đội quân nào khác trên thế giới sở hữu nhiều phương tiện không người lái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Insider ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN