Quốc gia thuộc NATO cảnh báo nguy cơ xung đột với Nga trong 3 - 10 năm tới

Ba Lan có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự với Nga và Warsaw cần phải chuẩn bị tốt, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marcin Ociepa nhận định.

Lực lượng NATO tập trận (ảnh: CNN)

Lực lượng NATO tập trận (ảnh: CNN)

“Chúng ta phải chuẩn bị tốt bởi Ba Lan có thể rơi vào xung đột quân sự với Nga trong vòng 3 – 10 năm tới. Trong thời gian này, chúng ta cần trang bị cho quân đội Ba Lan nhiều nhất có thể”, ông Marcin Ociepa phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin DGP hôm 7/9.

“Chúng ta sẽ mua các xe tăng Abrams, K2, lựu pháo Crab, K9 và cả hệ thống tên lửa HIMARS. Chúng ta cũng sẽ trang bị thêm vệ tinh liên lạc, vệ tinh trinh sát, tàu hộ vệ tên lửa và máy bay không người lái”, ông Ociepa nói thêm.

Ông Ociepa tuyên bố, Ba Lan đang có kế hoạch tăng quy mô quân đội lên 300.000 binh sĩ. Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh, nguy cơ xung đột quân sự Ba Lan – Nga phụ thuộc rất lớn vào việc xung đột ở Ukraine kết thúc ra sao.

Là thành viên NATO, Ba Lan là một trong những nước đi đầu trong nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga. Nước này hiện đã dừng cấp thị thực cho công dân Nga và kêu gọi châu Âu hành động tương tự.

Phát biểu hôm 7/9, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, chi phí hỗ trợ Ukraine là “giá đắt” đối với NATO, nhưng cái giá phải trả sẽ còn cao hơn nếu xung đột ở Ukraine lan sang nước khác.

“Nếu giành thêm bất kỳ chiến thắng nào, Nga có thể có nhiều hành động gây hấn hơn đối với láng giềng, thậm chí là tấn công vào nước thành viên NATO”, ông Jens Stoltenberg cáo buộc.

Hỏa hoạn trong thành phố Kharkiv do giao tranh ở Ukraine (ảnh: AP)

Hỏa hoạn trong thành phố Kharkiv do giao tranh ở Ukraine (ảnh: AP)

Theo ông Stoltenberg, hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga là “có lợi” cho NATO. Trước đó, Moscow từng nhiều lần khẳng định rằng, việc NATO tìm cách lôi kéo Ukraine gia nhập là nguyên nhân gây ra xung đột.

“Nếu Nga ngừng chiến, sẽ có hòa bình. Nếu Ukraine ngừng chiến, họ sẽ không còn là một quốc gia độc lập”, ông Jens Stoltenberg nhận xét.

Phát biểu của ông Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine leo thang.

Hôm 7/9, Daniil Bezsonov – quan chức thuộc Cộng hòa Donetsk tự xưng – cho hay, lực lượng Ukraine mở cuộc phản công ở Kharkiv (miền bắc Ukraine) để giảm áp lực cho mặt trận miền nam.

“Quân đội Ukraine, sau thời gian dài chuẩn bị lực lượng đã tấn công Balakliia”, ông Bezsonov thông báo trên Telegram, đề cập tới thành phố Balakliia (tỉnh Kharkiv) có quân Nga đồn trú.

 “Balakliia đang bị bao vây vào nằm trong tầm bắn của pháo Ukraine”, ông Bezsonov cho hay.

Quân đội Ukraine cũng xác nhận vụ tấn công nhằm vào Balakliia.

Cùng ngày 7/9, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông nhận được “tin tốt” từ Kharkiv và gửi lời cảm ơn tới 3 Lữ đoàn 25, 92 và 80 đang chiến đấu ở Kharkiv. Theo ông Zelensky, bằng cách phản công ở nhiều nơi, các thành phố miền nam Ukraine như Mykolaiv, Zaporizhia đỡ chịu áp lực từ quân đội Nga.

Ông Zelensky cho biết, ngân sách năm sau của Ukraine sẽ là “ngân sách cho xung đột”, với nguồn tiền chủ yếu phục vụ cho hoạt động quân sự. Tổng thống Ukraine tiết lộ, nước này sẽ chi 27,4 tỷ USD cho lĩnh vực an ninh – quốc phòng vào năm 2023.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine xác nhận tấn công căn cứ quân sự Nga ở Crimea

Trong một bài viết hiếm hoi về tình hình xung đột được công bố cho công chúng, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine – ông Valeriy Zaluzhny – tuyên bố nhận trách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN