Taliban nắm trong tay thiết bị xác định người Afghanistan làm việc cho Mỹ

Taliban được cho là đã nắm trong tay thiết bị quản lý sinh trắc học của quân đội Mỹ, xác định người Afghanistan nào làm việc cho Mỹ, nhờ chứa dữ liệu nhận dạng như quét mống mắt và dấu vân tay cũng như thông tin cá nhân.

Binh sĩ Mỹ kiểm tra thông tin sinh trắc học của một dân làng Afghanistan.

Binh sĩ Mỹ kiểm tra thông tin sinh trắc học của một dân làng Afghanistan.

Một quan chức giấu tên của Bộ Chỉ huy Hoạt động Đặc biệt (JSOC) nói trên tờ The Intercept rằng, Taliban đã thu giữ thiết bị Nhận dạng Liên hợp Cầm tay (HIIDE), trong đợt tổng tiến công kiểm soát Kabul cuối tuần trước.

Thiết bị này cung cấp quyền truy cập vào kho dữ liệu của quân đội Mỹ. Hiện chưa rõ có bao nhiêu phần trăm thông tin sinh trắc học về dân số Afghanistan rơi vào tay Taliban.

HIIDE là thiết bị cung cấp thông tin nhận dạng sinh trắc học, giúp Mỹ xác định nhanh các mối đe dọa. Thiết bị có tính năng nhập dữ liệu sinh trắc học kỹ thuật số để đối chiếu với kho dữ liệu có sẵn.

Lầu Năm Góc được cho là sử dụng thiết bị để thu thập thông tin về 80% dân số Afghanistan, kiểm soát hoạt động của các nhóm khủng bố. Nguồn tin giấu tên nói dữ liệu sinh trắc học của những người Afghanistan làm việc cho Mỹ đã bị lộ.

Ủy ban Cứu hộ Quốc tế ước tính hơn 300.000 thường dân Afghanistan đã tham gia sứ mệnh của Mỹ trong hai thập kỷ qua.

Một nguồn tin giấu tên am hiểu về các hoạt động đặc biệt của Mỹ, nói Taliban “không có công cụ cần thiết” để sử dụng dữ liệu sinh trắc học. Nhưng cảnh báo lực lượng tình báo Pakistan (ISI) có thể cung cấp cho Taliban công cụ cần thiết để phân tích dữ liệu từ HIIDE.

Khi Taliban tiến vào Kabul, người Afghanistan từng làm việc cho Mỹ đối mặt nguy cơ bị tổ chức này trả thù. Các tay súng Taliban được cho là đã gõ cửa từng nhà trong những ngày qua, tìm kiếm những người nghi vấn làm việc cho Mỹ.

Năm 2016, Taliban từng bắn chết 12 người trên một chiếc xe, sau khi dấu vân tay xác nhận họ là nhân viên an ninh Afghanistan.

Trong cuộc trả lời họp báo gần đây, Taliban đã khẳng định ân xá cho những người từng làm việc cho Mỹ, không trả thù các quan chức chính quyền Afghanistan thân Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Afghanistan lo bị Taliban treo cổ nếu ở lại, nói về tin đem theo xe ”đầy tiền”

Trong lần đầu tiên xuất hiện công khai, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói ông phải ra đi theo cách không kịp cởi dép để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN