Video: Người Afghanistan khóc lóc, cầu cứu binh sĩ Mỹ vì “Taliban đang đến”

Những tiếng la hét xen lẫn tiếng súng được nghe thấy tại khu vực bên ngoài sân bay quốc tế Kabul hôm 18/8, trong bối cảnh hàng nghìn người Afghanistan muốn sơ tán ra nước ngoài khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước. 

Video: Người dân Afghanistan khóc lóc cầu xin binh sĩ Mỹ giúp đỡ. Nguồn: Daily Mail

Theo Daily Mail, video, được chia sẻ trên mạng xã hội sáng 18/8, ghi lại hình ảnh người dân Afghanistan đứng bên ngoài hàng rào dây thép gai cầu cứu. Một phụ nữ khóc lóc thảm thiết, cầu xin binh sĩ Mỹ giúp đỡ và hét lớn "Taliban đang đến rồi". Đám đông cũng trở nên nhốn nháo.

Taliban đã bao vây sân bay quốc tế Kabul - nơi duy nhất có thể đưa người rời khỏi Afghanistan lúc này - và kiểm tra giấy tờ của những người muốn vào trong sân bay. 

Hàng nghìn người dân Afghanistan tập trung bên ngoài sân bay quốc tế Kabul. Ảnh: DM

Hàng nghìn người dân Afghanistan tập trung bên ngoài sân bay quốc tế Kabul. Ảnh: DM

Các tay súng Taliban tập trung bên ngoài sân bay quốc tế Kabul. Ảnh: Tolo News

Các tay súng Taliban tập trung bên ngoài sân bay quốc tế Kabul. Ảnh: Tolo News

Các tay súng Taliban đang dồn đám đông về một cổng vào ở phía nam sân bay, yêu cầu mọi người xuất trình giấy tờ hợp lệ mới được phép vào bên trong. 

Mỗi khi cánh cổng sân bay mở ra, hàng chục người cố gắng lao vào bên trong nhưng các tay súng Taliban đã bắn chỉ thiên để ngăn họ lại. 

Video: Taliban bắn chỉ thiên ở bên ngoài sân bay quốc tế Kabul. Nguồn: Daily Mail

Một số video khác quay cảnh đám đông đứng chật kín ở bên ngoài khu vực quân sự của sân bay quốc tế Kabul. Các tay súng Taliban cũng bắn chỉ thiên ở khu vực này. 

Hôm 17/8, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki phải thừa nhận, chưa có gì đảm bảo tất cả công dân Mỹ và những người có visa vào Mỹ có thể rời khỏi Afghanistan trước khi toàn bộ binh sĩ Mỹ rút khỏi quốc gia này. 

Các chuyến bay được cho là có thể chở hàng nghìn người khỏi Afghanistan mỗi ngày, thực tế mới chở được vài trăm người.  

Tướng Nick Carter, người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh, nói trên BBC Radio 4 rằng, chính phủ Anh hy vọng đưa được 1.000 người ra khỏi Afghanistan trong ngày 18/8. Tuy nhiên, tướng Carter cho biết, điều này có thành hiện thực hay không phụ thuộc vào sự "hợp tác" của phía Taliban. 

Nguồn: [Link nguồn]

Điều thương tâm trong buồng càng máy bay sơ tán người khỏi Afghanistan

Vụ việc đau lòng được phát hiện sau một ngày sơ tán đầy hỗn loạn tại sân bay ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN