Quân Afghanistan phản công hiệu quả, đã diệt hàng trăm tay súng Taliban

Taliban vội vã tuyên bố kết thúc chiến tranh và bị tàn dư của quân đội chính phủ Afghanistan tấn công nặng nề.

Theo báo Hàng không Chuyên nghiệp của Nga, các lực lượng của “Liên minh phương Bắc”, nhóm quân được thành lập từ những người tình nguyện và các lực lượng còn lại của quân đội Afghanistan, không chỉ có thể chống lại Taliban mà còn tiêu diệt hàng trăm kẻ khủng bố trong vài giờ.

Hiện lực lượng “Liên minh phương Bắc” đã giành được quyền kiểm soát thành phố Panjshir, nằm ở phía bắc của thủ đô Kabul của Afghanistan.

Được biết, hiện tại “Liên minh phương Bắc” bao gồm gần 7 nghìn binh lính và tình nguyện viên (ban đầu chỉ có khoảng từ 5000 đến 6 ngàn quân), hơn nữa, liên minh này được trang bị hàng trăm đơn vị xe bọc thép hạng nhẹ và hạng nặng và pháo binh.

Quân đội Afghanistan - ảnh tư liệu.

Quân đội Afghanistan - ảnh tư liệu.

Hiện tại, một vùng lãnh thổ tương đối nhỏ đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng của “Liên minh phương Bắc”, tuy nhiên, các chuyên gia không loại trừ rằng mức độ tổ chức cao có thể dẫn đến việc một phần quân đội Afghanistan sẽ được tái thống nhất và số lượng lực lượng của Liên minh phương Bắc cũng có thể lên tới vài chục nghìn người nếu thuận lợi.

"Taliban rõ ràng là đông hơn lực lượng nổi dậy, tuy nhiên, nếu Hoa Kỳ và các nước NATO khác tham gia, thực sự có thể đánh đuổi những tay súng Taliban ra khỏi thủ đô Kabul và phần lớn lãnh thổ Afghanistan” - một chuyên gia quân sự Nga lưu ý.

Theo một số báo cáo, lực lượng của Liên minh phương Bắc được trang bị vài chục xe tăng, có thể trở thành phương tiện khá hiệu quả để chống lại lực lượng khủng bố Taliban.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại sứ Afghanistan ở nước ngoài đề nghị Interpol bắt giữ Tổng thống

Lời đề nghị được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rời khỏi quốc gia Nam Á với hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Bình ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN