Quốc gia dầu mỏ Trung Đông cảnh báo vai trò không thể thay thế của Nga ở châu Âu

Qatar, quốc gia giàu dầu mỏ ở Trung Đông, gần đây được Mỹ liên hệ để trở thành nhà cung cấp khí đốt thay thế Nga ở châu Âu. Tuy nhiên, Qatar đã thẳng thắn nêu lập trường về vấn đề này

Tàu hàng chở khí hóa lỏng từ Qatar tới Ba Lan.

Tàu hàng chở khí hóa lỏng từ Qatar tới Ba Lan.

Qatar hay bất cứ một quốc gia dầu mỏ nào khác, cũng không thể thay Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu, kể cả khí đốt dưới dạng hóa lỏng (LNG), Bộ trưởng Năng lượng Qatar, Saad al-Kaabi nói.

Trong trường hợp Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu hoặc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng Nga, Washington bày tỏ mong muốn Qatar đứng ra thay thế, làm nhà cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Qatar là nhà cung cấp khí hóa lỏng hàng đầu thế giới bên cạnh Mỹ. LNG có ưu điểm dễ dàng vận chuyển số lượng lớn với khoảng cách xa, khi đến nơi tiêu thụ được chuyển lại thành dạng khí để bơm vào đường ống.

“Nga đáp ứng 30-40% nhu cầu khí đốt của toàn châu Âu mỗi năm. Không một quốc gia nào khác có thể thay thế được, kể cả cung cấp khí đốt dưới dạng hóa lỏng”, ông Al-Kaabi cho biết. “Các hợp đồng giao dịch LNG được ký dưới dạng lâu dài, địa điểm vận chuyển rõ ràng. Thay thế lượng khí đốt khổng lồ trên bằng LNG ngay lập tức là điều không thể”.

Qatar hiện chủ yếu xuất LNG sang các quốc gia châu Á, nhưng cũng có một số đơn hàng ở châu Âu. Ông Al-Kaabi nói, cố gắng lắm thì Qatar cũng chỉ có thể đáp ứng 10-15% nhu cầu khí đốt của châu Âu.

Đó là chưa kể chi phí để vận chuyển LNG từ Trung Đông tới châu Âu cũng sẽ khiến giá khí đốt tăng cao.

Trong khi đó, Nga có lợi thế ở lục địa Á-Âu, dễ dàng vận chuyển khí đốt trực tiếp khai thác từ các mỏ và vận chuyển tới châu Âu thông qua các đường ống.

Dự án đường ống Nord Stream 2 trị giá 12 tỉ USD kết nối Nga với Đức thông qua Biển Baltic có thể cung cấp 55 tỉ m3 khí đốt cho châu Âu mỗi năm. Tuy nhiên, căng thẳng Nga-Ukraine leo thang đã khiến dự án chưa được giới chức Đức cấp phép hoạt động.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn không ngừng xuất khẩu LNG sang châu Âu để bù đắp, cũng như trấn an các đồng minh châu Âu về vấn đề phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Medvedev cảnh báo “rắn” sau khi Đức tung đòn trừng phạt nặng với Nga

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đưa ra cảnh báo sau khi Đức thông báo đình chỉ việc cấp chứng nhận cho dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN