Ông Putin công nhận độc lập 2 tỉnh ly khai Ukraine: Trung Quốc lên tiếng

Sự kiện Tổng thống Nga Putin ký quyết định công nhận độc lập của 2 tỉnh miền đông Donetsk và Luhansk hôm 21.2 khiến nhiều nước đặc biệt chú ý và Trung Quốc cũng không ngoại lệ.

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh công nhận Donetsk và Luhansk độc lập (ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh công nhận Donetsk và Luhansk độc lập (ảnh: Reuters)

Ngay sau khi Nga công nhận Donetsk và Luhansk độc lập khỏi Ukraine, đại sứ Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tất cả các bên có liên quan kiềm chế căng thẳng, tránh bất kỳ hành động nào có thể gây xung đột.

“Tất cả các bên liên quan cần kiềm chế và tránh gây thêm căng thẳng. Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích mọi nỗ lực cho một giải pháp ngoại giao”, Zhang Jun – Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc – nêu quan điểm của Bắc Kinh về việc ông Putin công nhận độc lập cho Donetsk và Luhansk.

Hôm 22.2, Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev cảnh báo công dân và doanh nghiệp nước này ở Ukraine “không nên mạo hiểm đi tới các khu vực đang xảy ra bất ổn”. Trung Quốc hiện vẫn chưa quyết định ra khuyến cáo kêu gọi công dân rời Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Nga ra lệnh đưa quân đội tới Donetsk và Luhansk để gìn giữ hòa bình – động thái khiến phương Tây lo ngại có thể khơi mào chiến tranh.

“Hiện tại, tình hình ở miền đông Ukraine đang có những thay đổi lớn. Chúng tôi nhắc nhở công dân và các doanh nghiệp Trung Quốc ở Ukraine thường xuyên chú ý tới các thông báo của chính quyền địa phương, không đến những khu vực xảy ra bất ổn”, Đại sứ quán Trung Quốc ở Ukraine thông báo.

Đại sứ Trung Quốc (bên phải) và Đại sứ Nga (bên trái) ở Liên Hợp Quốc chào hỏi nhau (ảnh: Reuters)

Đại sứ Trung Quốc (bên phải) và Đại sứ Nga (bên trái) ở Liên Hợp Quốc chào hỏi nhau (ảnh: Reuters)

“Cần nâng cao cảnh giác trước những rủi ro và tăng cường dự trữ thực phẩm, nước uống và đồ dùng thiết yếu”, Đại sứ quán Trung Quốc khuyến cáo công dân.

Thông báo của đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Ukraine – Nga gia tăng sau quyết định của ông chủ Điện Kremlin. Hôm 21.2, Jens Stoltenberg – Tổng thư ký NATO – đã lên án việc ông Putin công nhận độc lập của 2 tỉnh miền đông Ukraine.

“Tôi lên án quyết định của Nga khi công nhận độc lập cho Donetsk và Luhansk. Hành động này làm xói mòn chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nga đang châm ngòi cho xung đột ở miền đông Ukraine bằng cách ủng hộ phe ly khai”, ông Stoltenberg cáo buộc.

Hôm 22.2, Nhật Bản – đồng minh thân cận của Mỹ – cũng lên tiếng, cho rằng quyết định của Nga là “vi phạm luật pháp quốc tế” và “không thể chấp nhận được”. Nhật Bản cũng bày tỏ quan điểm đặc biệt lo ngại việc Nga giành được quyền xây dựng căn cứ quân sự ở Donetsk và Luhansk.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Tokyo sẵn sàng tham gia cùng các đồng minh trừng phạt Moscow.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Pháo kích từ Ukraine rót trúng tiền đồn quân sự Nga?

Quả đạn pháo chưa xác định bắn từ Ukraine phá sập một đồn biên phòng Nga ở biên giới, theo Tổng cục An ninh Liên bang Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN