Phát hiện bom chưa nổ dưới Điện Kremlin

Một quả bom có niên đại từ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 đã được tìm thấy ở điện Kremlin theo chỉ huy lực lượng bảo vệ Điện Kremlin, Trung tướng Sergei Khlebnikov.

Các nhà khảo cổ học đang làm việc trong khuôn viên Điện Kremlin. Ảnh: Sputnik

Các nhà khảo cổ học đang làm việc trong khuôn viên Điện Kremlin. Ảnh: Sputnik

Quả bom đã được phát hiện hôm 15/8, trong quá trình sửa chữa, phục dựng tại Vườn Taynitsky, một khu công viên nằm trong khuôn viên Điện Kremlin, gần sông Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm một điểm khảo cổ tại điện Kremlin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm một điểm khảo cổ tại điện Kremlin. Ảnh: Sputnik

"Hôm nay, trong quá trình sửa chữa và xây dựng, người ta đã tìm thấy một quả bom từ thời Chiến tranh Vệ quốc. Tất cả các biện pháp cần thiết liên quan đến đảm bảo an ninh Điện Kremlin đã được thực hiện", ông Khlebnikov nói với các phóng viên.

Ông nói rằng quả bom không phát nổ và bị vùi lấp suốt 80 năm. Các thiết bị chuyên dụng đã được huy động để vô hiệu hóa và đưa quả bom ra ngoài tiêu hủy.

Nằm ở trung tâm Moscow, Điện Kremlin là mục tiêu của các cuộc không kích từ Đức Quốc xã vào những năm 1941-1942, theo ông Serge Khlebnikov.

TQ: Quan chức xây trụ sở nhái cả điện Kremlin

Chính quyền một quận ở thủ đô Bắc Kinh đang bị dư luận “ném đá“ vì xây dựng trụ sở nhái kiến trúc điện Kremlin của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Huyền - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN