Đức: Bom từ chiến tranh thế giới thứ 2 phát nổ

Một quả bom sót lại từ chiến tranh thế giới thứ 2 đã phát nổ vào chiều hôm qua (3/1) tại miền Tây nước Đức, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 3/1 (theo giờ địa phương) tại công trường xây dựng ở ngoại ô thành phố Euskirchen, Đức. Theo báo cáo ban đầu, vụ nổ đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Đức: Bom từ chiến tranh thế giới thứ 2 phát nổ - 1

Hiện trường vụ nổ bom ở ngoại ô thành phố Euskirchen.

Sóng nén do vụ nổ bom gây ra cũng làm vỡ nhiều cửa sổ kính trong bán kính vài km quanh hiện trường và tiếng nổ có thể nghe thấy từ khoảng cách 20 km. Quả bom được cho là một trong số hàng nghìn quả bom được lực lượng liên quân thả xuống thành phố Euskirchen vào năm 1944.

Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Euskirchen cho biết, nạn nhân thiệt mạng là người lái máy xúc. Khi ông cùng các đồng nghiệp khác đang đào đất tại công trường thì quả bom phát nổ.

Đức: Bom từ chiến tranh thế giới thứ 2 phát nổ - 2

Cửa sổ bị biến dạng và vỡ do sóng nén từ vụ nổ.

Theo tờ Hardt, các mảnh bom đã bắn xa trong bán kính tới 1 km, nhưng chưa có thêm thương vong được báo cáo. Một người đàn ông cho biết, tất cả cửa sổ đã bật ra khỏi khung ở nhà ông và sóng nén làm biến dạng cửa gara.

Những người dân đã đăng lên trang mạng Twitter những hình ảnh cho thấy cửa sổ của các cửa hàng và nhà dân bị vỡ sau vụ nổ cùng với hình ảnh kính vỡ đầy trên đường phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN