Phản ứng của quốc gia NATO khi thấy tàu biên phòng Nga treo cờ lực lượng đánh thuê Wagner
Một tàu tuần tra của lực lượng biên phòng Nga hôm 2/11 được phát hiện treo cờ mang biểu tượng của nhóm vũ trang Wagner. Con tàu khi đó đang di chuyển trên sông Narva, đường ranh giới tự nhiên giữa Estonia và Nga.
Estonia là một trong ba quốc gia thành viên NATO ở vùng Baltic. Quốc gia này ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua.
Bộ Ngoại giao Estonia cùng ngày đăng tuyên bố ám chỉ Wagner dường như đã “tiếp quản” lực lượng biên phòng Nga.
“Không rõ lần này Wagner đang tiến về Moscow hay bắt đầu từ St. Petersburg? Khó nói lắm”, Bộ Ngoại giao Estonia đưa ra tuyên bố có phần châm biếm, nhắc lại cuộc nổi dậy do cựu thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin phát động vào năm 2023.
Tàu tuần tra Nga treo cờ Wagner khi làm nhiệm vụ tại đường biên giới giữa Nga và Estonia. Ảnh: Kyiv Post.
Bộ Ngoại giao Estonia cũng công bố đoạn video cho thấy tàu tuần tra Nga treo lá cờ đen có hình đầu lâu màu trắng – biểu tượng của lực lượng đánh thuê Wagner – đang tuần tra trên sông.
Nga hiện chưa lên tiếng bình luận.
Bình luận về vấn đề này, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna khẳng định bất cứ hành động nào của Nga ở khu vực biên giới đều không tránh khỏi tầm mắt của Estonia. “Bất cứ điều gì người Nga làm trên sông Narva đều nằm trong tầm quan sát của chúng tôi”, ông Tsahkna nói.
Sau cái chết của thủ lĩnh Wagner Prigozhin vào tháng 8/2023, lực lượng Wagner không còn tham gia chiến đấu ở Ukraine. Wagner vẫn hoạt động vì lợi ích của Nga ở châu Phi nhưng dưới cái tên mới là Africa Corps, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga.
Theo một số nguồn tin, không phải toàn bộ lực lượng và tài sản của Wagner đều được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga. Một số bộ phận trước đây của Wagner được cho là vẫn có mức độ tự chủ nhất định.
Đây không phải lần đầu tiên Estonia cáo buộc Nga có hành động khiêu khích tại khu vực biên giới. Tháng 5/2022, biên phòng Nga cũng bị cho là đã gỡ hơn 20 phao đánh dấu luồng hàng hải trên sông Narva.
Trong năm nay, Nga không chấp thuận vị trí của gần một nửa trong số 250 phao được hai bên đặt mới. Một số phao bị tháo dỡ vào tuần trước nằm trong danh sách mà Moscow cho rằng “có tranh chấp”.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/11/2025 18:50 PM (GMT+7)
                                