Ông Tập Cận Bình kêu gọi giải quyết khó khăn lớn đang “bóp nghẹt” Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có lời kêu gọi với cộng đồng khoa học, hối thúc họ khắc phục những điểm yếu đang “bóp nghẹt” Trung Quốc, bao gồm sự lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã, ông Tập đưa ra tuyên bố trên trong một diễn đàn ở Bắc Kinh. “Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gay gắt, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy, chúng ta phải tìm ra cách riêng của mình để nâng cấp, đổi mới hơn và tạo ra nhiều đột phá hơn ngay từ đầu”, ông Tập nói.

Chỉ một ngày trước tuyên bố của ông Tập, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục siết chặt việc sử dụng công nghệ Mỹ ở các công ty Trung Quốc, hạn chế sinh viên Trung Quốc sang Mỹ học về lĩnh vực công nghệ.

Hôm 10.9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hủy visa của hơn 1.000 công dân Trung Quốc đang theo học hoặc tham gia nghiên cứu ở Mỹ. Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ quyết định này.

Ông Tập nói Trung Quốc đang phải đối mặt với những thay đổi “sâu sắc và phức tạp” trong môi trường trong nước và quốc tế, vốn đòi hỏi những tiến bộ nhanh trong khoa học.

Ông nói cần tập trung nghiên cứu khắc phục sự phụ thuộc của ngành nông nghiệp vào giống cây trồng nhập khẩu, giải quyết nhu cầu nhập khẩu các thành phần quan trọng khác nhau trong công nghệ sản xuất cốt lõi và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ từ nước ngoài.

Ông Tập cũng liệt kê một số “vấn đề thực tế” đang kìm hãm sự phát triển kinh tế và xã hội mà “Trung Quốc phải giải quyết”, bao gồm thiếu công nghệ nông nghiệp tiên tiến, vấn đề ô nhiễm và phân phối tài nguyên nước kém.

Ông Tập nói dân số Trung Quốc đang già hóa, cần cải thiện dược phẩm và thiết bị y tế.

 “Đối với những lĩnh vực công nghệ có thể có dễ dàng đạt những đột phá, chúng ta phải nhanh chóng tiến lên. Đối với các công nghệ chiến lược cần nhiều thời gian, chúng ta phải đẩy mạnh đầu tư nguồn lực”, ông Tập nói.

Trong khi nhấn mạnh sự tự lực, tự cường, ông Tập cũng nói rằng Trung Quốc phải cởi mở hơn, chủ động hơn trong việc tăng cường hợp tác khoa học quốc tế.

“Càng đối mặt với thách thức và sự phong tỏa, chúng ta càng không được cô lập chính mình”, ông Tập phát biểu.

Ông Tập đề ra giải pháp thu hút  các chuyên gia hàng đầu và tạo ra “môi trường và điều kiện cạnh tranh hấp dẫn” cho các nhà khoa học từ nước ngoài đến làm việc tại Trung Quốc.

“Chúng ta sẽ cho phép các tổ chức khoa học và công nghệ quốc tế thành lập ở Trung Quốc, cho phép các nhà khoa học nước ngoài làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ của Trung Quốc”, ông Tập nói.

Ông Tập mong muốn thế hệ các nhà khoa học Trung Quốc hiện nay noi gương những thế hệ đi trước, những người đã đạt thành tựu lớn trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, tên lửa, vệ tinh trong giai đoạn 1950-1970.

“Tôi hi vọng các bạn, các nhà khoa học của chúng ta… hãy phát huy tinh thần yêu nước, gánh vác nhiệm vụ lịch sử và gắn sự theo đuổi khoa học vào sự nghiệp vĩ đại, xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại”, ông Tập nói.

Cuối cùng, ông Tập cam kết nhà nước sẽ đầu tư nhiều hơn nữa vào khoa học cơ bản và được các doanh nghiệp, tổ chức tài chính hỗ trợ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập muốn có “pháo đài bất khả xâm phạm” ở vùng biên giới giáp Ấn Độ

Ông Tập kêu gọi đảm bảo an ninh quốc gia, củng cố quốc phòng tại vùng biên giới, xây dựng một khu vực Tây Tạng đoàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tập Cận Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN