Ông Kim Jong-un thị sát dàn pháo tự hành có thể uy hiếp Seoul
Lãnh đạo Kim Jong-un cùng quan chức Triều Tiên thị sát mẫu pháo tự hành mới, đạt tầm bắn 60 km và đủ sức bắn tới thủ đô Hàn Quốc.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay công bố hình ảnh chuyến thăm của lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức, chỉ huy quân đội tới một nhà máy sản xuất vũ khí ngày 6/5.
Đây là cơ sở đang chế tạo pháo tự hành cỡ nòng 155 mm kiểu mới, dự kiến trang bị cho ba tiểu đoàn pháo binh đóng quân ở khu vực biên giới liên Triều trong năm nay.
Các chuyên gia phương Tây nhận định pháo tự hành mới của Triều Tiên có tầm bắn hơn 60 km, đủ sức vươn tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc khi bố trí tại khu vực tiền tuyến. Trong ảnh, ông Kim kiểm tra tháo pháo rời, chưa được lắp lên khung gầm.
Theo ông Kim Jong-un, pháo tự hành mới cùng pháo phản lực chiến dịch và chiến thuật sẽ giúp quân đội Triều Tiên mở rộng tầm tác xạ, cải thiện đáng kể năng lực tấn công, mang lại thay đổi và lợi thế lớn trong tác chiến trên bộ.
Pháo tự hành 155 mm dường như được trang bị hệ thống phóng lựu đạn khói để ngụy trang, cùng hai súng máy phía trên tháp pháo. Chưa rõ Triều Tiên có kế hoạch tích hợp thêm các hệ thống khác hay không.
Mẫu pháo mới được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, có khả năng cơ động và xử lý thông tin chiến đấu cao, được kỳ vọng sẽ mang lại cải thiện căn bản cho pháo binh Triều Tiên. Hệ thống đã trải qua thử nghiệm di chuyển trên các địa hình, lội nước và bắn đạn cải tiến.
Lãnh đạo Kim Jong-un yêu cầu các doanh nghiệp quốc phòng giữ vị trí then chốt trong chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang nâng cao trình độ kỹ thuật lên mức "siêu hiện đại" trong thời gian ngắn nhất.
Khung gầm bánh xích trong quá trình chế tạo, cùng một số khẩu pháo hoàn chỉnh được trưng bày trong chuyến thị sát của ông Kim Jong-un.
Pháo phản lực cỡ lớn trên bệ bánh xích (trái) và xe tăng chủ lực Cheonma-2 thế hệ mới của Triều Tiên tại nhà máy.
Lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức, chỉ huy quân đội Triều Tiên đứng cạnh pháo tự hành 155 mm.
Lãnh đạo Kim Jong-un cùng con gái và các quan chức sau đó lên khu trục hạm Choe Hyon, tham gia cuộc thử nghiệm tại khu vực cách bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên khoảng 220 km.
Choe Hyon là chiếc đầu tiên của lớp chiến hạm cùng tên, có lượng giãn nước 5.000 tấn và lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên, được hạ thủy tháng 4/2025.
Triều Tiên gọi đây là tàu khu trục, trong khi các chuyên gia phương Tây đánh giá nó là tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng với lượng giãn nước không thua kém các mẫu chiến hạm tối tân ở châu Âu.
Các tàu lớp Choe Hyon ban đầu được trang bị 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS), đặt trong hai cụm bệ phóng ở trước và sau thượng tầng. Giới chuyên gia quân sự phương Tây sau đó nhận định Triều Tiên đã thay đổi cấu hình, giảm xuống còn 68 VLS.
Để so sánh, hộ vệ hạm lớp Constellation mà Mỹ đã hủy chương trình phát triển chỉ có 32 ống phóng Mark 41, còn tàu khu trục lớp Arleigh Burke có lượng giãn nước hơn 9.000 tấn được trang bị 90-96 ống.
Ông Kim Jong-un cùng con gái tại khoang chỉ huy trên khu trục hạm Choe Hyon.
Lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hài lòng khi tàu đáp ứng yêu cầu về khả năng cơ động, năng lực của hệ thống điều khiển tác chiến cũng đã được chứng thực. Ông chỉ đạo bàn giao chiến hạm cho hải quân vào tháng 6 sau khi các cuộc thử nghiệm diễn ra thành công.
Ông Kim Jong-un cùng con gái và các sĩ quan, thủy thủ dùng bữa trong phòng ăn trên tàu Choe Hyon.
Triều Tiên đã hạ thủy hai chiến hạm đầu tiên thuộc lớp Choe Hyon, hai chiếc tiếp theo dự kiến áp dụng một số thay đổi thiết kế và trang bị vũ khí.
Theo ông Kim Jong-un, quyết định này mang tính chiến lược then chốt, giúp nâng cấp năng lực sẵn sàng chiến đấu của hải quân và tạo ra thay đổi lớn trong xây dựng khả năng răn đe chiến lược của quân đội Triều Tiên.
Kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên với các tên lửa đạn đạo liên lục địa đang dần trở nên đủ lớn để có thể áp đảo hệ thống phòng thủ mặt đất của Mỹ.
Nguồn: [Link nguồn]
-08/05/2026 10:34 AM (GMT+7)











