Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Nga "kiếm cớ leo thang", phát động tấn công Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể phê duyệt một chiến dịch nhằm tạo cớ leo thang căng thẳng, từ đó phát động tấn công Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

“Không ai ngạc nhiên nếu Nga kích động một sự cố hoặc hành động leo thang căng thẳng, từ đó kiếm cớ tấn công quân sự, đến khi thế giới nhận ra thì đã quá muộn”, ông Blinken nói với các phóng viên, theo tờ Wahington Examiner. “Mục đích là tạo ra cái cớ, dựng chuyện Ukraine là kẻ gây hấn”.

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra cảnh báo trong một cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng các nước thành viên NATO, thảo luận về căng thẳng Ukraine và việc Nga tập trung binh lực ở biên giới. Giới chức Mỹ và châu Âu cũng sẽ có một loạt các cuộc đàm phán vào tuần tới.

“Nguy cơ xung đột là có thật”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói. “Hành động gây hấn của Nga đe dọa trật tự an ninh châu Âu. NATO cam kết thực hiện hai chiến lược với Nga. Đó là răn đe mạnh mẽ kết hợp đối thoại có ý nghĩa”.

“Chúng ta không thể chấp nhận viễn cảnh có các đồng minh NATO loại hai, nghĩa là liên minh không thể bảo vệ các nước này như tất cả các đồng minh”, ông Stoltenberg nói thêm.

Tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ dẫn đầu phái đoàn tới Geneva (Thụy Sĩ) để bắt đầu vòng đàm phán mới với Nga.

“Vấn đề đang xảy ra ở Ukraine không chỉ là chuyện của Ukraine. Đó là chuỗi những hành động gây bất ổn, nguy hiểm và trái phép của Nga, nhằm gây ảnh hưởng với các nước thuộc Liên Xô cũ”, ông Blinken nói. “Hãy nhớ lại các sự kiện trong 2 thập kỷ qua, khi Nga tấn công Ukraine và Gruzia, trong khi vẫn duy trì binh sĩ tại một khu vực ly khai ở Moldova.

Bình luận về bạo loạn xảy ra ở Kazakhstan - quốc gia láng giềng Nga, ông Blinken nói về việc quốc gia này sẽ gặp khó khăn để yêu cầu Nga rút quân sau khi dập tắt bạo loạn.

"Một trong những bài học lịch sử gần đây là một khi người Nga tới nhà bạn, đôi khi rất khó để yêu cầu họ rời đi", ông Blinken nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden “bó tay”, trao thứ ông Putin muốn ở Ukraine? 

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực xây dựng một liên minh với các quốc gia châu Âu để để ngăn chặn kịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Washington Examiner ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN