Ngoại trưởng Mỹ ra "tối hậu thư", cho Nga hai lựa chọn trước thềm cuộc gặp an ninh

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5.1 nhấn mạnh Nga phải hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới với Ukraine, để cuộc hội đàm dự kiến diễn ra vào tuần tới có kết quả, nói rằng “rất khó để có bước tiến trong khi Nga vẫn chĩa súng vào đầu Ukraine”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Theo CNN, ông Blinken nói “đàm phán và hạ nhiệt căng thẳng” là một trong hai lựa chọn mà Mỹ và phương Tây đặt ra với Nga. Lựa chọn còn lại là “Nga đối mặt với hậu quả nặng nề nếu không ngừng leo thang căng thẳng ở Ukraine”, ông Blinken nói.

Ông Blinken đưa ra tuyên bố chỉ vài ngày trước khi phái đoàn đàm phán Mỹ sẽ đối thoại với Nga ở Geneva, Thụy Sĩ.

“Chúng ta bắt đầu các vòng đàm phán là điều quan trọng. Nhưng để đàm phán có tiến triển, cần hạ nhiệt căng thẳng”, ông Blinken nói. “Vấn đề là Nga có nghiêm túc đàm phán hay không, có nghiêm túc tháo gỡ căng thẳng hay không”.

Ngoại trưởng Mỹ nói “nếu Nga thực sự muốn đàm phán, có những điều nên làm để xây dựng niềm tin và giảm bớt những lo ngại’.

Ông Blinken không nói rõ các biện pháp nào có thể giúp xây dựng niềm tin. “Đàm phán cần có thời gian, không nên kỳ vọng rằng sẽ có thỏa thuận được ký kết ngay trong vài tuần tới”, ông Blinken nói.

Phát biểu cùng Ngoại trưởng Đức vào ngày 5.1, ông Blinken cảnh báo nga tấn công Ukraine sẽ là “dấu chấm hết cho đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 giữa Nga và Đức”.

Ông Blinken nói không có chuyện khí đốt được vận chuyển qua đường ống này và nếu Nga còn gây hấn với Ukraine, rất khó để châu Âu đồng ý mở van tiếp nhận khí đốt.

“Một số người cho rằng đường ống Nord Stream 2 là cách để Nga gây sức ép với châu Âu. Thực tế là ngược lại, châu Âu đang dùng chính đường ống này để gây sức ép với Nga”, ông Blinken nói.

Ông Blinken cũng bác bỏ cáo buộc của Nga, rằng “Ukraine muốn kích động xung đột”. “Giống như một con cáo nói rằng phải ăn thịt một con gà vì con gà tạo ra mối đe dọa”, ông Blinken nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Vũ khí như bom hạt nhân, gây ác mộng lớn nhất với Ukraine nếu Nga tấn công

Khoảng 175.000 binh sĩ Nga tập trung ở biên giới với Ukraine được vũ trang hạng nặng, với hàng ngàn xe tăng và pháo binh, bao...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN