Quốc gia láng giềng chìm trong bạo loạn: Binh sĩ Nga được toàn quyền nổ súng

Chiến dịch can thiệp quân sự của Nga và các nước đồng minh ở Kazakhstan không có thời hạn kết thúc cụ thể, tùy vào quyết định của nước sở tại. Các binh sĩ Nga cũng phải tuân thủ một số nguyên tắc giao chiến cơ bản khi làm nhiệm vụ ở Kazakshtan.

Các binh sĩ không rõ danh tínhh làm nhiệm vụ trên đường phố Almaty, Kazakhstan.

Các binh sĩ không rõ danh tínhh làm nhiệm vụ trên đường phố Almaty, Kazakhstan.

Nhiệm vụ chính của sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Kazakhstan là duy trì sự ổn định, đảm bảo các cơ sở chiến lược của Kazakshtan được bảo vệ, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu, tuyên bố.

Theo đề nghị của Tổng thống Kazakshtan Kassym-Jomart Tokayev, Nga cùng các quốc gia thành viên trong CSTO đã đưa lực lượng quân sự tới hỗ trợ an ninh. Đây là lần đầu tiên CSTO đưa quân tới hỗ trợ một quốc gia đồng minh, nhằm đối phó với các mối đe dọa cả ở bên trong và bên ngoài.

Chi tiết của chiến dịch quân sự được Tổng thư ký CSTO, Stanislav Zastiết lộ trên báo Nga Sputnik. “Sau cuộc thảo luận khẩn cấp, liên minh đồng ý rằng những diễn biến ở Kazakhstan đe dọa an ninh, sự ổn định và thậm chí là sự toàn vẹn lãnh thổ”, ông Zas nói. “Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình được thực hiện theo đúng nguyên tắc của CSTO, khi một quốc gia trong liên minh yêu cầu”.

Các lực lượng tinh nhuệ của Nga và Belarus đã tới Kazakhstan vào ngày 6.1. Ước tính 2.500 – 3.000 binh sĩ Nga sẽ tập kết tại một địa điểm không xác định ở Kazakhstan vào tối ngày 7.1.

Binh sĩ Nga lên máy bay quân sự ở ngoại ô Moscow, khởi hành tới Kazakhstan.

Binh sĩ Nga lên máy bay quân sự ở ngoại ô Moscow, khởi hành tới Kazakhstan.

Theo Tổng thư ký CSTO Stanislav Zas, binh sĩ Nga và binh sĩ các nước thành viên CSTO sẽ làm nhiệm vụ canh gác “cơ quan chính phủ và các cơ sở quan trọng” của Kazakhstan, đảm bảo an ninh trật tự và sự an toàn của người dân.

Trong trường hợp binh sĩ Nga và lực lượng của CSTO bị tấn công bởi những kẻ khủng bố, lực lượng có toàn quyền sử dụng vũ lực để tiêu diệt mục tiêu. “Trong trường hợp như vậy, lực lượng an ninh của CSTO được toàn quyền sử dụng vũ lực”, ông Zas cho biết.

Tuy nhiên, Tổng thư ký CSTO nhấn mạnh, liên minh không có kế hoạch đưa quân giao tranh trực tiếp với những kẻ khủng bố hay người biểu tình có vũ trang. “Các chiến dịch chống khủng bố, thực thi pháp luật chủ yếu vẫn do lực lượng an ninh Kazakhstan đảm nhận”, ông Zas nói.

“Có những tin đồn rằng lực lượng của CSTO sẽ trấn áp biểu tình, chuyện đó sẽ không xảy ra”, ông Zas khẳng định. “Đây cũng không phải chiến dịch quân sự mang ý nghĩa xâm lược hay chiếm đóng”.

Nguồn: [Link nguồn]

3.000 lính dù Nga đổ bộ quốc gia láng giềng: Đến nhanh như chớp, rời đi có dễ?

Nga can thiệp quân sự vào Kazakhstan được xem là điều khó tránh khỏi, nhưng Moscow đứng trước rủi ro bị cuốn vào tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN