Thái độ của Nga với Taliban

Nga không có kế hoạch đưa quân tới Afghanistan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết, nói thêm rằng Taliban không cần hỗ trợ quân sự từ bất cứ quốc gia nào.

Các tay súng Taliban ở Afghanistan.

Các tay súng Taliban ở Afghanistan.

Lên tiếng về khả năng Nga đưa quân vào Afghanistan, ông Syromolotov trả lời hãng thông tấn RIA Novosti: “Bước đi như vậy không đáp ứng lợi ích của chúng tôi. Hơn nữa, chính quyền mới ở Afghanistan đã khôi phục trật tự đất nước, không cần hỗ trợ quân sự”.

Taliban hiện vẫn đang bị Nga liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Phong trào Hồi giáo này tuyên bố kiểm soát Afghanistan vào ngày 15.8. Cùng ngày Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rời đất nước.

Kể từ đó, Taliban đã cố gắng thuyết phục cộng đồng quốc tế, rằng tổ chức này đang xây dựng hòa bình, soạn hiến pháp mới và thành lập chính phủ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Syromolotov nói, mặc dù Taliban đã kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, Nga vẫn chưa loại phong trào Hồi giáo này khỏi danh sách tổ chức khủng bố.

“Chúng tôi sẽ điều chỉnh dựa trên các bước đi thực tế của chính phủ mới ở Afghanistan, cũng như dựa trên quyết định liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc,” ông Syromolotov nhấn mạnh.

Tuần trước, đặc phái viên đặc biệt của Nga ở Afghanistan cũng khẳng định lập trường này. “Để Nga loại Taliban khỏi danh sách khủng bố, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cần ra nghị quyết mới”, đặc phái viên Zamir Kabulov nói. “Nga tin tưởng vào việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc. Chúng tôi sẽ không vi phạm các quy tắc và trật tự đã thiết lập”.

Hôm 20.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói thế giới nên chấp nhận tình hình thực tế ở Afghanistan. Ông Putin nói Moscow hiện đang tập trung ngăn khủng bố từ Afghanistan lan tỏa ra nước ngoài dưới vỏ bọc người tị nạn.

“Chúng tôi nhận thấy Taliban đã thông báo kết thúc chiến dịch quân sự, khôi phục trật tự và hứa đảm bảo an ninh cho người dân và các phái đoàn ngoại giao”, ông Putin nói. “Hi vọng rằng tất cả những điều này sẽ sẽ được thực hiện”.

Khác với Nga, Mỹ chưa từng coi Taliban là tổ chức khủng bố, theo ABC News. Mối liên hệ giữa Taliban và tổ chức khủng bố Al-Qaeda là nguyên nhân Mỹ phát động chiến dịch quân sự ở Afghanistan năm 2001. Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ đã tích cực đối thoại với Taliban để tìm kiểm giải pháp hòa bình lâu dài ở Afghanistan.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ cuộc giải cứu đặc nhiệm táo bạo của quân đội Anh trước Taliban

Một nhóm đặc nhiệm SAS của Anh mắc kẹt tại Kandahar, khi các tay súng Taliban tràn vào thành phố trong đợt tổng tiến công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN