Phe kháng chiến phản ứng “rắn”, Taliban hành động bất ngờ

Bóng ma chiến tranh đang bủa vây thung lũng Panjshir ở tỉnh cùng tên, cách Kabul khoảng 150km, sau khi phe kháng chiến khẳng định sẽ quyết chiến đấu chống Taliban đến cuối cùng, dù phải bỏ mạng.

Thủ lĩnh phe kháng chiến, Ahmad Massoud đã gửi lời cảnh báo "rắn" tới Taliban.

Thủ lĩnh phe kháng chiến, Ahmad Massoud đã gửi lời cảnh báo "rắn" tới Taliban.

Trong diễn biến mới nhất, Taliban đã huy động một lực lượng đáng kể từ tỉnh Kunduz, tràn qua tỉnh Baghlan và hướng tới Panjshir. Lực lượng chủ lực của Taliban chia làm hai hướng để tránh rơi vào ổ phục kích của quân kháng chiến.

Thung lũng Panjshir là nơi nổi tiếng “dễ thủ khó công” bậc nhất ở Afghanistan, do địa hình tựa lưng vào núi, chỉ có hai tuyến đường nhỏ dẫn tới thung lũng.

Ngoài việc tích cực tập hợp lực lượng, sẵn sàng tấn công Panjshir. Taliban cũng có phản ứng khác lạ.

Taliban đề nghị cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Chủ tịch Hội đồng Hòa giải dân tộc tối cao Abdullah Abdullah, ra mặt đàm phán với thủ lĩnh Massoud.

Đại diện Taliban cũng tới Đại sứ quán Nga ở Kabul, “đề nghị Nga gửi thông điệp tới các thủ lĩnh và người dân ở Panjshir, rằng Taliban chưa có ý định tấn công cho đến nay, vẫn cố gắng tìm giải pháp hòa bình, thông qua sự đồng thuận chính trị”.

“Taliban nói rằng họ không muốn đổ máu và sẵn sàng đàm phán”, Đại sứ Nga tại Afghansitan nói.

Phe kháng chiến phản ứng “rắn”, Taliban hành động bất ngờ - 2

Các tay súng Taliban đã sẵn sàng cho cuộc tấn công ở Panjshir.

Taliban cũng cam kết ân xá cho Tổng thống Ashraf Ghani và Phó Tổng thống Amrullah Saleh, nếu họ chấp nhận quay về Kabul.

Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh và Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Mohammadi cùng các tàn quân Afghanistan, hiện đang tham gia lực lượng kháng chiến ở Panjshir.

Tình hình giao tranh đang diễn ra với chiều hướng bất lợi cho quân đội Afghanistan, sau khi phe kháng chiến đánh mất quyền kiểm soát 3 khu vực ở tỉnh Baghlan lân cận.

Sau 2 ngày tạo được bước tiến bên ngoài thành trì Panjshir, quân đội Afghanistan đã bị đánh bật trở lại. Lực lượng kháng chiến do thủ lĩnh Ahmad Massoud chỉ huy đang tích cực chuẩn bị cho kịch bản Taliban tấn công Panjshir.

Hôm 22.8, Massoud đã bác bỏ tối hậu thư của Taliban về việc đầu hàng, khẳng định các binh sĩ ở Panjshir đã sẵn sàng “tắm máu”.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban tái chiếm 3 khu vực, ra tối hậu thư cho quân đội Afghanistan

Taliban ngày 22.8 ra tối hậu thư cho phe kháng chiến - tập hợp bởi nhóm binh sĩ và quan chức chính phủ Afghanistan, với quân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Deccan Herald ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN