Taliban đặt giới hạn đỏ, cảnh báo hậu quả nếu Mỹ không sớm rút khỏi Afghanistan

Taliban cảnh báo Mỹ sẽ hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không hoàn tất chiến dịch sơ tán tại sân bay Kabul trước thời hạn chót ngày 31.8.

Taliban không chấp nhận việc Mỹ có thể kéo dài thời hạn ở lại Afghanistan để phục vụ sơ tán.

Taliban không chấp nhận việc Mỹ có thể kéo dài thời hạn ở lại Afghanistan để phục vụ sơ tán.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Anh Sky News ngày 23.8, phát ngôn viên Taliban, Suhail Shaheen, nói nhiều vấn đề, bao gồm Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, vấn đề sơ tán và quyền phụ nữ.

“Đây là giới hạn đỏ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo thời hạn chót vào ngày 31.8 để Mỹ rút toàn bộ lực lượng. Nếu họ kéo dài qua thời hạn này, có nghĩa là họ đang kéo dài việc chiếm đóng, trong khi không cần làm như vậy”, phát ngôn viên Taliban nói.

Nếu Mỹ muốn có thêm thời gian rút quân hay sơ tán dân thường ở sân bay Kabul, Shaheen nhấn mạnh rằng Taliban sẽ không chấp nhận và cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng.

Phát ngôn viên Taliban nói: “Quân đội Mỹ kéo dài thời hạn ở lại Afghanistan sẽ tạo ra hiểu lầm giữa hai bên. Nếu Mỹ cố tình tiếp tục chiếm đóng, điều này sẽ kích động phản ứng”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở sân bay Kabul để đảm bảo an ninh cho chiến dịch sơ tán, nếu việc sơ tán cần thêm thời gian qua ngày 31.8.

Nói về việc người Afghanistan muốn di cư sang Mỹ, phát ngôn viên Taliban trả lời: “Họ muốn sống ở các nước phương Tây, vì Afghanistan là quốc gia nghèo. 70% người dân ở đây sống ở mức nghèo khó, nên ai cũng muốn sang phương Tây giàu có. Chứ không phải vì sợ chúng tôi”.

Taliban khẳng định việc tổ chức truy lùng các cựu quan chức chính quyền hay đàn áp người dân là thông tin không chính xác. “Đó là các thông tin do đối thủ thêu dệt, không dựa trên thực tế”, phát ngôn viên nói.

Shaheen nói Taliban tôn trọng quyền phụ nữ, khẳng định “phụ nữ không bị tước đoạt bất cứ thứ gì” dưới sự cai trị của Taliban.

“Phụ nữ chỉ được yêu cầu đeo mạng che mặt, ngoài ra vẫn có các quyền lợi như bình thường, giống ở các nước khác”, Shaheen trả lời Sky News.

Shaheen nói giờ không phải là lúc nghĩ về Taliban của quá khứ, về giai đoạn Taliban kiểm soát Afghanistan lần đầu tiên (1996-2001).

“Người Mỹ chiếm đóng Afghanistan. Không ai muốn người nước ngoài chiếm đóng quốc gia khác. Tôi nghĩ người dân Afghanistan đã chịu nhiều đau khổ, mất mát. Nhưng chúng tôi nói rằng đó là quá khứ. Một phần trong chúng tôi cũng đã là quá khứ. Giờ chúng tôi chỉ muốn tập trung vào tương lai”, Shaheen nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban tái chiếm 3 khu vực, ra tối hậu thư cho quân đội Afghanistan

Taliban ngày 22.8 ra tối hậu thư cho phe kháng chiến - tập hợp bởi nhóm binh sĩ và quan chức chính phủ Afghanistan, với quân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN