Video: Máy bay sơ tán ở Kabul rải pháo sáng trước nguy cơ bị khủng bố phóng tên lửa

Các máy bay quân sự tham gia chiến dịch sơ tán ở thủ đô Kabul, Afghanistan, đã phải phóng pháo sáng sau khi cất cánh hoặc hạ cánh theo kỹ thuật khó, đề phòng khủng bố nhân cơ hội tấn công bằng tên lửa.

Một tuần sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul, chiến dịch sơ tán công dân các nước và người tị nạn Afghanistan vẫn đang được Mỹ và NATO tiếp tục.

Nhiệm vụ sơ tán nguy hiểm nay đã bước sang một trang mới, khi các máy bay quân sự cất cánh và hạ cánh ở sân bay Kabul phải phòng ngừa khả năng bị tấn công bằng tên lửa vác vai.

Phi công các máy bay quân sự Mỹ phải hạ cánh máy bay với tốc độ cao, chúi mũi xuống đất để đề phòng nguy cơ bị tấn công. Một đoạn video do báo Anh The Sun đăng tải, cho thấy cảnh máy bay quân sự Pháp đã rải pháo sáng khi đang lấy độ cao.

Đây là cách để các máy bay đánh lừa tên lửa tầm nhiệt có khả năng khóa mục tiêu trên không.

Máy bay quân sự Pháp rải pháo sáng đề phòng bị tấn công.

Máy bay quân sự Pháp rải pháo sáng đề phòng bị tấn công.

Taliban được cho là sẽ không tìm cách bắn rơi các máy bay sơ tán, vì hành động như vậy có nghĩa là chọc giận Mỹ và NATO, khiến tổ chức này có nguy cơ bị giáng đòn đáp trả.

Tuy nhiên, các quan chức quân đội Mỹ lo ngại về khả năng khủng bố nhân cơ hội gây ra thảm kịch bằng cách phóng tên lửa vác vai. Mục tiêu của khủng bố rất có thể là những chiếc máy bay chở hàng trăm người tị nạn Afghanistan, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Các máy bay quân sự Mỹ liên tục tuần tra trên bầu trời sân bay Kabul, nhưng rất khó để phát hiện mối đe dọa dưới mặt đất. “Có khả năng các tổ chức khủng bố muốn tấn công ở sân bay”, một quan chức Mỹ nói trên CNN.

Một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất là IS, kẻ thù của Taliban. Có thông tin cho rằng, các tay súng IS đã hiện diện ở Kabul. Nhưng cho đến nay chưa có vụ tấn công nào do khủng bố gây ra.

Sân bay Kabul hiện là lối thoát duy nhất đối với hàng ngàn người tị nạn Afghanistan và người thân.

Tính đến nay, ước tính có khoảng 20 người đã thiệt mạng ở sân bay Kabul, bao gồm 7 người tử vong ngày 21.8 do giẫm đạp và say nắng, do phải chờ đợi quá lâu dưới ánh nắng chói chang.

Binh sĩ Mỹ và lính dù Anh hiện vẫn đang nỗ lực kiểm soát đám đông người tị nạn chờ lên máy bay ở sân bay Kabul. Binh sĩ Mỹ với sự hỗ trợ của xe bọc thép, đã đẩy lùi thành công một đám đông xông vào khu vực đường băng.

Nói về những người thiệt mạng và tình hình hỗn loạn ở sân bay Kabul, một quan chức Taliban đổ lỗi cho Mỹ. “Mỹ với tất cả sức mạnh và năng lực… đã thất bại trong việc duy trì trật tự ở sân bay”, quan chức này nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Biden về Afghanistan và Taliban

Tổng thống Mỹ Joe Biden trấn an công chúng rằng chiến dịch sơ tán “khó khăn và đau đớn” ở Afghanistan đang diễn ra thuận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN