Mỹ nói sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Phần Lan, Thụy Điển

Lầu Năm Góc nói những cảnh báo của Nga về việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO là điều “đáng lo ngại”.

Binh sĩ Phần Lan tham gia tập trận quân sự cùng Mỹ và các thành viên NATO.

Binh sĩ Phần Lan tham gia tập trận quân sự cùng Mỹ và các thành viên NATO.

Mỹ đã sẵn sàng và nếu cần sẽ hỗ trợ quân sự cho Phần Lan và Thụy Điển, trong quá trình hai nước này chờ NATO xét duyệt đơn xin gia nhập, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby nói, theo RT.

Hôm 15.5, Phần Lan và Thụy Điển chính thức thông báo sẽ xin gia nhập NATO, bất chấp những cảnh báo từ Nga. Moscow coi đây là động thái bành trướng mới của NATO, cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp.

Trả lời phỏng vấn trên đài BBC, ông Kirby nói những cảnh báo của Nga là “đáng lo ngại”.

“Nhưng Nga không thể quyết định việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO hay không. Điều này phụ thuộc vào quyết định của người dân hai nước”, ông Kirby nói.

Khi được hỏi rằng liệu Mỹ có gửi quân đến Phần Lan và Thụy Điển nếu hai nước này bị tấn công hay không, ông Kirby nói không nên phỏng đoán về các kịch bản.

Ông Kirby nói Phần Lan và Thụy Điển “có quân đội hiện đại” và Mỹ rất “thoải mái khi hợp tác cùng. Mối quan hệ gần gũi giữa Mỹ và hai quốc gia Bắc Âu cho phép Washington hỗ trợ quân sự hai nước này.

“Trong giai đoạn chờ gia nhập NATO, nếu họ cần hỗ trợ quân sự, chúng tôi sẽ có sự hỗ trợ cần thiết”, ông Kirby nói.

Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức xác nhận kế hoạch xin gia nhập NATO. Theo các cuộc khảo sát gần đây, đại đa số người dân ở hai nước này ủng hộ gia nhập NATO.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau Phần Lan, Thụy Điển xác nhận xin gia nhập NATO

Hôm 15.5, sau Phần Lan, Thụy Điển cũng xác nhận sẽ xin gia nhập NATO, Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền tại Thụy Điển cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN