Mỹ có thể cung cấp oanh tạc cơ mạnh nhất thế giới cho đồng minh, tạo mối đe dọa với TQ

Sau thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân trong liên minh quân sự AUKUS, một quan chức Mỹ gần đây nói Washington đang cân nhắc cung cấp cho đồng minh Úc các oanh tạc cơ tàng hình B-21.

B-21 Raider sử dụng thiết kế tương tự như phiên bản oanh tạc cơ tàng hình B-2.

B-21 Raider sử dụng thiết kế tương tự như phiên bản oanh tạc cơ tàng hình B-2.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall nhắc đến khả năng cung cấp oanh tạc cơ B-21 cho Úc trong cuộc gặp tân Tư lệnh Không quân Hoàng gia Úc, Robert Chipman tại Canberra, truyền thông Úc ngày 23/8 đưa tin, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Trong cuộc gặp, ông Kendall một lần nữa nhấn mạnh về mối đe dọa tiềm tàng của Trung Quốc, nói rằng Mỹ và các đồng minh "quan ngại về các hành động của Trung Quốc" trong khu vực, cũng như chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này.

"Chúng ta đang ở trong một cuộc cạnh tranh sự vượt trội về công nghệ quân sự với Trung Quốc", ông Kendall nói.

Trong hàng thập kỷ, Mỹ không cung cấp cho đồng minh các công nghệ quân sự hàng đầu và các vũ khí chiến lược, bao gồm oanh tạc cơ tàng hình B-2, tàu ngầm hạt nhân và tiêm kích tàng hình F-22.

Liên minh quân sự AUKUS được thành lập vào năm ngoái tạo khuôn khổ để Mỹ giúp đồng minh tiếp cận công nghệ quân sự hàng đầu. Năm ngoái, Mỹ và Anh thông báo đóng tàu ngầm hạt nhân cho Úc.

Hoàn Cầu dẫn lời các nhà quan sát quân sự Trung Quốc cho biết, thỏa thuận đóng tàu ngầm hạt nhân đã tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Úc là quốc gia đầu tiên không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng được đồng minh giúpđóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử.

B-21 là oanh tạc cơ tàng hình chiến lược đang được Mỹ sản xuất thay thế mẫu B-2 trứ danh. Mỹ hiện đang chế tạo 6 chiếc B-21 và chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2023.

B-21 có khả năng ném bom hạt nhân và bom thông thường. Nhưng Mỹ nhiều khả năng sẽ giới hạn các tính năng chiến đấu, chỉ cung cấp cho Úc phiên bản B-21 với khả năng ném bom thông thường, Song Zhongping, chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu vào ngày 24/8.

Oanh tạc cơ tàng hình chiến lược B-2.

Oanh tạc cơ tàng hình chiến lược B-2.

Theo ông Song, B-21 là oanh tạc cơ tàng hình chiến lược hạng nặng với khả năng bay xuyên lục địa, do đó tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng với Trung Quốc. "Nếu Úc sở hữu oanh tạc cơ B-21, quốc gia này về cơ bản trở thành căn cứ ở nước ngoài cho các máy bay ném bom của Mỹ", ông Song nói.

Nhưng miễn là Trung Quốc tiếp tục hiện đại hóa quân đội theo đúng kế hoạch đề ra, mối đe dọa này có thể đối phó được, ông Song nói, theo tờ Hoàn Cầu.

Các giải pháp đối phó của Trung Quốc gồm nâng cao năng lực chống tàng hình, năng lực phòng không, phát triển các vũ khí phi đối xứng như tên lửa tầm xa có thể bắn tới căn cứ máy bay ném bom ở Úc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có thể phát triển mẫu máy bay ném bom chiến lược tàng hình riêng, ông Song nói.

Theo ông Song, bằng cách cung cấp cho Úc các oanh tạc cơ B-21, Mỹ có thể giảm bớt chi phí nghiên cứu và sản xuất, cũng như giúp tăng doanh thu cho nhà thầu quốc phòng.

B-21 do hãng Northrop Grumman sản xuất, là một trong những nhà sản xuất vũ khí và phát triển công nghệ quân sự hàng đầu thế giới. Northrop cũng là nhà sản xuất B-2 - oanh tạc cơ tàng hình duy nhất trên thế giới hiện nay.

Không quân Mỹ đặt mục tiêu sở hữu ít nhất 100 oanh tạc cơ B-21. Mẫu máy bay ném bom này được sản xuất đại trà cũng giúp giảm chi phí xuống còn khoảng 550 triệu USD/chiếc.

Nếu các cuộc thử nghiệm diễn ra đúng theo kế hoạch, những chiếc B-21 đầu tiên có thể tham gia chiến đấu từ năm 2026.

B-21 Raider hứa hẹn sẽ là một "tác phẩm nghệ thuật" thực sự, nó sẽ không chỉ trở thành một máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo mà còn là oanh tạc cơ nguy hiểm nhất trên thế giới, tờ Military Watch của Mỹ nhận xét vào năm 2021.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh Mỹ phô trương sức mạnh ở Thái Bình Dương với oanh tạc cơ tàng hình B-2

Không quân Mỹ ngày 16/8 công bố các bức ảnh hiếm hoi cho thấy oanh tạc cơ tàng hình chiến lược B-2 bay theo đội hình chiến đấu ở Thái Bình Dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN