Lộ ảnh hàng trăm phương tiện quân sự Mỹ rơi vào tay Taliban ở Afghanistan

Taliban tung ảnh hàng trăm phương tiện quân sự bị Mỹ bỏ lại sau cuộc rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Hàng trăm xe quân sự bị Mỹ bỏ lại Afghanistan (ảnh: BI)

Hàng trăm xe quân sự bị Mỹ bỏ lại Afghanistan (ảnh: BI)

Trong tuyên bố mới trên Twitter, Taliban – lực lượng đang kiểm soát Afghanistan – tuyên bố, họ đã sửa chữa và tái sử dụng khoảng 300 phương tiện quân sự Mỹ bỏ lại Afghanistan.

“Đơn vị kỹ thuật của lữ đoàn Abu Dojaneh đã khôi phục 300 phương tiện quân sự bị hư hại và sẵn sàng đưa chúng vào sử dụng”, Taliban tuyên bố.

Taliban đăng ảnh hàng trăm xe quân sự Mỹ xếp thẳng hàng. Một số trong đó dường như là xe bọc thép hiện đại Humvee của Mỹ, theo Busness Insider.

Taliban tuyên bố, 41 loại phương tiện quân sự Mỹ đã được trang bị cho Quân đoàn 203 Mansoori – một nhánh của “Quân đội quốc gia Afghanistan” phục vụ Taliban.

Khaama (hãng tin Afghanistan) cho hay, trước khi rút khỏi Afghanistan, quân đội Mỹ và lực lượng đồng minh đã cố ý làm hư hại các phương tiện quân sự. Số phương tiện này được Taliban sửa chữa và tái sử dụng.

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 30/8/2021.

Tổng thanh tra Đặc biệt về Tái thiết Afghanistan (SIGAR) – cơ quan giám sát độc lập của Mỹ – cho hay, Mỹ đã bỏ lại Afghanistan ít nhất 78 trực thăng trị giá khoảng 923 triệu USD, hơn 9.500 tên lửa không đối đất trị giá khoảng 6,5 triệu USD, hơn 40.000 phương tiện quân sự, 300.000 vũ khí nhỏ và thiết bị các loại.

Tổng số vũ khí, phương tiện quân sự Mỹ bỏ lại Afghanistan trị giá khoảng 7,2 tỷ USD. Hầu hết chúng rơi vào tay Taliban.

Taliban tung loạt ảnh xe quân sự Mỹ xếp hàng dài trên bãi đất trống (ảnh: BI)

Taliban tung loạt ảnh xe quân sự Mỹ xếp hàng dài trên bãi đất trống (ảnh: BI)

Lộ ảnh hàng trăm phương tiện quân sự Mỹ rơi vào tay Taliban ở Afghanistan - 3

Lộ ảnh hàng trăm phương tiện quân sự Mỹ rơi vào tay Taliban ở Afghanistan - 4

Taliban sử dụng vũ khí Mỹ để hiện đại hóa lực lượng. Năm 2021, Taliban từng diễu hành ở thành phố Kabul với xe bọc thép Humvee và trực thăng Black Hawk của Mỹ.

Kenneth McKenzie – cựu tướng Mỹ – tiết lộ, có 27 chiếc Humvee bị Mỹ bỏ lại Afghanistan.

Cuộc rút lui vội vã khỏi Afghanistan khiến Mỹ tổn thất lượng lớn vũ khí và chính quyền của Tổng thống Biden hứng nhiều chỉ trích, theo Busness Insider.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban dùng tên lửa vác vai ”dằn mặt” Thụy Điển

Động thái của một số tay súng Taliban được cho là để trả đũa việc một chính trị gia Thụy Điển đốt kinh Koran - văn bản tôn giáo quan trọng nhất với người theo đạo Hồi. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUỐC NAM - Busness Insider ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN