Hình ảnh khác biệt ở nơi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên thế giới

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một sự kiện với sự tham gia của hơn 11.000 người, ngồi san sát nhau, không khẩu trang là hình ảnh được ghi nhận tại thành phố từng phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên thế giới.

Hơn 11.000 sinh viên dự lễ tốt nghiệp tập thể ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 13/6. Ảnh: Getty

Hơn 11.000 sinh viên dự lễ tốt nghiệp tập thể ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 13/6. Ảnh: Getty

Theo Daily Mail, hơn 11.000 sinh viên đã tập trung tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 13/6 để dự lễ tốt nghiệp tập thể sau hơn một năm kể từ khi thành phố bị "càn quét" bởi đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên trên thế giới. 

Các sinh viên, phần lớn trong trang phục tốt nghiệp, ngồi thành từng hàng dài san sát nhau mà không đeo khẩu trang, ở sân vận động thuộc Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc. 

Ở một góc khán đài, biểu ngữ lớn màu đỏ được dựng lên, với nội dung chào đón hơn 2.200 sinh viên đã tốt nghiệp năm 2020 nhưng không thể tham gia lễ tốt nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: "Chào mừng các sinh viên tốt nghiệp 2020 trở về nhà. Chúng tôi chúc các bạn một tương lai tuyệt vời". 

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Hình ảnh khác biệt ở nơi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên thế giới - 3

Phần lớn sinh viên không giãn cách và không đeo khẩu trang. Ảnh: Getty

Phần lớn sinh viên không giãn cách và không đeo khẩu trang. Ảnh: Getty

Cảnh tượng 11.000 người tập trung đông đúc hôm 13/6 thực sự khác biệt so với thời điểm cách đây hơn một năm khi đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên của thế giới được phát hiện ở thành phố này cuối năm 2019, buộc thành phố 11 triệu dân phải phong tỏa nghiêm ngặt. 

Các biện pháp hạn chế được duy trì tới tận tháng 4/2020 khi thành phố Vũ Hán bắt đầu mở cửa trở lại sau 76 ngày phong tỏa. 

Thành phố đã hạn chế tổ chức các buổi lễ tốt nghiệp tập trung đông người vào năm 2020. Đại học Vũ Hán thậm chí còn tổ chức buổi lễ trực tuyến vào tháng 6/2020.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với Vũ Hán năm 2020. Ảnh: Getty

Hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với Vũ Hán năm 2020. Ảnh: Getty

Kể từ năm 2021, Trung Quốc cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trong nước nhưng vẫn duy trì nhiều biện pháp phòng ngừa, bao gồm kiểm soát chặt chẽ biên giới, cách ly và nhiều biện pháp hạn chế đi lại trong nước. 

Hôm 13/6, Trung Quốc ghi nhận 20 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 18 ca nhập cảnh và 2 ca cộng đồng ở tỉnh Quảng Đông. Thống kê chính thức cho thấy, số ca tử vong vì Covid-19 của Trung Quốc là 4.636 ca, chủ yếu là ở Vũ Hán.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Hàng nghìn người kéo đi mua sắm ở thủ đô, bác sĩ lo ngay ngáy

"Ngay khi vừa mở cửa trở lại cuối tuần qua, trung tâm mua sắm hàng đầu ở thủ đô New Delhi đã ghi nhận 19.000 người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN