Quốc gia đầu tiên phê duyệt tiêm khẩn cấp vắc-xin Covid-19 cho trẻ 3 tuổi

Dù một số quốc gia trên thế giới đã phê duyệt tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em nhưng chưa quốc gia nào phê duyệt tiêm cho trẻ 3 tuổi. 

Trung Quốc phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Ảnh: Getty

Trung Quốc phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Ảnh: Getty

Theo một nhà sản xuất vắc-xin Covid-19, giới chức y tế Trung Quốc đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên.  

Tờ SCMP đưa tin, Yin Weidong, giám đốc điều hành của công ty sản xuất vắc-xin Covid-19 Sinovac Biotech, nói trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) hôm 4/6 rằng: "Sinovac đã thực hiện nghiên cứu lâm sàng trên nhóm trẻ vị thành niên, bắt đầu từ đầu năm 2021. Giai đoạn 1 và 2 của thử nghiệm này đã hoàn tất. 

Sau khi tiêm vắc-xin Covid-19, hàng trăm trường hợp cho thấy, tỷ lệ an toàn của vắc-xin với nhóm từ 3-17 tuổi cũng tương đương với nhóm từ 18 tuổi trở lên". 

Dù một số nước đã phê duyệt tiêm vắc-xin cho trẻ vị thành niên nhưng chưa quốc gia nào cho phép tiêm cho trẻ 3 tuổi. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa vắc-xin Covid-19 của Sinovac vào danh sách sử dụng khẩn cấp cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên) hôm 1/6. 

Có rất ít nghiên cứu về hiệu quả hoặc tác dụng phụ của vắc-xin Covid-19 với trẻ em vì nhóm này được cho là không có nguy cơ cao như người già hay y bác sĩ. 

Những người trẻ hơn thường chỉ bị các triệu chứng nhẹ khi nhiễm Covid-19. 

Vẫn chưa rõ khi nào Trung Quốc thực hiện tiêm cho trẻ em. Quốc gia Đông Á này đang cố gắng hoàn thành mục tiêu tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho 560 triệu dân vào cuối tháng 6, đặc biệt tập trung vào nhóm có nguy cơ cao. 

"Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sẽ thúc đẩy sử dụng vắc-xin Covid-19 ở các nhóm tuổi thấp hơn theo thứ tự dựa trên nhu cầu về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc và thành phần dân số", ông Yin nói. 

Tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, một đợt lây lan mới do biến thể delta (hay biến thể phát hiện ở Ấn Độ) gây ra đã khiến một số thành phố phải phong tỏa một phần. 

Quan chức y tế địa phương cho biết, biến thể này có tải lượng virus gấp đôi so với các biến thể cũ và có tác động đến toàn bộ nhóm tuổi chứ không chỉ người già. Người trẻ nhất lây nhiễm Covid-19 ở Quảng Đông khi mới 1 tuổi. 

Ông Yin cho biết, người dân Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới đã sẵn sàng tiêm chủng. Xu hướng này được thúc đẩy một phần bởi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vắc-xin Covid-19 an toàn. 

Nhưng nhu cầu tăng cao cũng gây áp lực lên nguồn cung. Mục tiêu của Trung Quốc là tiêm chủng cho 560 triệu người vào cuối tháng này và sẽ cần hơn 1 tỷ liều vắc-xin Covid-19 cho mục tiêu đó. 

Việc mở rộng đối tượng tiêm chủng sang trẻ em chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực cho các nhà sản xuất vắc-xin. Ông Yin cho biết, công suất thiết kế của các nhà máy thuộc Sinovac là sản xuất 2 tỷ liều vắc-xin Covid-19/năm, nhưng có khả năng sẽ vượt công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nhờ tiêm vắc-xin Covid-19, quốc gia này gần như trở lại thời chưa dịch

Không còn tình trạng phong tỏa toàn quốc, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh mở cửa trở lại mà không giới hạn số lượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN