Dùng xe rác chở thực phẩm tiếp tế, quan chức ở Vũ Hán bị đuổi thẳng

Hai quan chức địa phương ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bị đuổi việc và điều tra sau khi dùng xe chở rác đưa thực phẩm đông lạnh tới cho người dân.

Tờ Thời báo Hoàn cầu hôm 12/3 đưa tin, tài khoản chính thức trên Weibo của chính quyền quận Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán, cho biết nhận tin báo từ một người ẩn danh, giới chức địa phương phát hiện ủy ban khu phố Gangdu Garden đã sử dụng xe tải chở rác để chuyển 1.000 túi thịt đông lạnh cho cư dân. Thời điểm phát hiện, có 530 túi thịt đông lạnh trên xe tải chở rác.

Sau khi vụ việc được báo cáo, ủy ban khu phố đã cử các nhóm đến gõ cửa từng nhà dân đã phát để xin lỗi và lấy lại toàn bộ số thịt đông lạnh đem đi thiêu hủy. Họ cũng hứa sẽ chuyển tới số thịt đông lạnh thay thế vào ngày 12/3 với quy trình an toàn và đảm bảo vệ sinh.

Xe chở rác được dùng để vận chuyển thực phẩm đông lạnh tới cho người dân ở một khu phố tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Global Times/Weibo

Xe chở rác được dùng để vận chuyển thực phẩm đông lạnh tới cho người dân ở một khu phố tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Global Times/Weibo

Chi nhánh của Ủy ban kiểm tra kỷ luật đảng và Ủy ban giám sát quốc gia quận Thanh Sơn quyết định bãi nhiệm chức vụ trưởng và phó khu phố Gangdu Garden. Ngoài ra, một cuộc điều tra cũng được thực hiện.

Tờ The Paper hôm 11/3 dẫn lời một nữ quan chức ủy ban khu phố giấu tên cho biết: "Sai lầm này có thể là do thiếu các phương tiện vận tải trong mùa dịch".

Do tác động của dịch Covid-19 và để ngăn việc tập trung đông đúc, hầu hết người dân Vũ Hán đều không được phép ra ngoài mua sắm. Vì vậy, các quan chức địa phương và tình nguyện viên có trách nhiệm cung cấp nhu yếu phẩm tới cho người dân.

Tân Hoa xã hôm 12/3 đưa tin, giới chức y tế Trung Quốc thông báo nước này có 15 ca nhiễm mới và 11 ca tử vong mới trong ngày 11/3. Trong số này, có 8 ca nhiễm mới ở thành phố Vũ Hán và 10 ca tử vong mới ở tỉnh Hồ Bắc.

Tính đến hết ngày 11/4, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 là 80.793 ca, bao gồm 14.831 ca đang điều trị, 62.793 ca khỏi bệnh được xuất viện và 3.169 ca tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thị trưởng thành phố tiết lộ điều nguy hiểm ở ổ dịch lớn nhất Seoul

Giới chức Hàn Quốc cho biết, vừa có thêm một số ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm liên quan tới ổ dịch lớn nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN