Thị trưởng thành phố tiết lộ điều nguy hiểm ở ổ dịch lớn nhất Seoul

Giới chức Hàn Quốc cho biết, vừa có thêm một số ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm liên quan tới ổ dịch lớn nhất Seoul lên con số hơn 100 ca.

Theo Yonhap News, Park Won-soon, thị trưởng thành phố Seoul, hôm 12/3 cho biết, có 102 ca được xác định dương tính với virus Corona chủng mới liên quan tới ổ dịch lớn nhất Seoul - được xác định ở tầng 11 tòa nhà Korea Building thuộc khu Sindorim, tây nam thủ đô Seoul. Trong số này, 71 người cư trú tại Seoul, 17 người ở thành phố Incheon và 14 người ở tỉnh Gyeonggi. 

Con số 102 ca nhiễm Covid-19 được đưa ra sau khi giới chức y tế lấy mẫu xét nghiệm của 207 nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng và người thân của họ. Nó cũng bao gồm kết quả của 553 nhân viên tổng đài khác từ tầng 7 đến tầng 9 của tòa nhà và người thân. 

Tòa nhà Korea Building, nơi có ổ dịch lớn nhất ở Seoul. Ảnh: Yonhap News

Tòa nhà Korea Building, nơi có ổ dịch lớn nhất ở Seoul. Ảnh: Yonhap News

Thị trưởng Park còn tiết lộ một điều khiến giới chức lo lắng về ổ dịch lớn nhất Seoul này.

"Nguồn lây nhiễm đầu tiên tại ổ dịch vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, thành phố Seoul sẽ làm mọi cách để dịch Covid-19 không bùng phát ở thủ đô giống như đang xảy ra tại Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc", ông Park nói. 

Các khu vực thương mại và văn phòng từ tầng 1 đến tầng 12 của tòa Korea Building đều đã đóng cửa, trong khi chính quyền thành phố theo dõi chặt chẽ cư dân sống từ tầng 13 đến tầng 19 của tòa nhà. Thị trưởng Park cho biết khoảng 200 cư dân, sống từ tầng 13 đến tầng 19, đã được kiểm tra Covid-19 và đều có kết quả âm tính. 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sống tại tòa nhà Korea Building. Ảnh: Yonhap News

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sống tại tòa nhà Korea Building. Ảnh: Yonhap News

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết 5 trong số 207 nhân viên tổng đài được xác nhận là tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa, giáo phái có liên quan tới hơn 60% ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc. Dù cả 5 trường hợp đều có kết quả âm tính với virus nhưng chính quyền thành phố sẽ xem xét kỹ các trường hợp này. 

Khu vực có người lây nhiễm Covid-19 của tổng đài chăm sóc khách hàng nằm ở tầng 11 của tòa nhà 19 tầng Korea Building ở khu Sindorim - một trong những khu phố sầm uất nhất ở phía tây nam thủ đô Seoul, với các tuyến tàu điện ngầm số 1 và 2, nối thủ đô với các tỉnh thành lân cận như Incheon, Gyeonggi hay Gangnam. 

Người dân Hàn Quốc đi tàu điện ngầm ở khu Sindorim. Ảnh: Yonhap News

Người dân Hàn Quốc đi tàu điện ngầm ở khu Sindorim. Ảnh: Yonhap News

Sự bùng phát lây lan ở tổng đài chăm sóc khách hàng là ổ dịch lớn nhất ở Soeul, thành phố có 10 triệu dân. Nếu tính cả tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon, số dân có thể lên tới 25 triệu. 

Theo Yonhap News, tính tới sáng 12/3, thủ đô Seoul có 212 ca nhiễm Covid-19. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, hôm 11/3, Hàn Quốc có thêm 114 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 7.869 ca. Trong đó, 66 người đã tử vong và 333 người khỏi bệnh được xuất viện. 

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc tạo ra bước ngoặt chống dịch Covid-19 như thế nào?

Khi số ca nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh trên khắp thế giới, Trung Quốc lại đang ghi nhận số ca nhiễm mới giảm mạnh nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Yonhap News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN