Vẻ khác lạ của phố phường Hà Nội giữa thời dịch Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Các ngã tư, con phố vốn đông đúc, những chuyến xe buýt đông nghịt người… vào giờ cao điểm, nay bỗng trở nên vắng vẻ. Hàng quán cũng tạm đóng cửa vì tại Thủ đô đã xuất hiện một số ca dương tính với Covid–19.

Kể từ khi phát hiện ca dương tính với Covid – 19 đầu tiên ở Hà Nội, thực hiện khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân đã hạn chế ra đường khiến các con phố của Thủ đô trở nên vắng vẻ. Hình ảnh ghi nhận lúc 10h ngày hôm nay (12/3) tại đường Chùa Bộc.

Kể từ khi phát hiện ca dương tính với Covid – 19 đầu tiên ở Hà Nội, thực hiện khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân đã hạn chế ra đường khiến các con phố của Thủ đô trở nên vắng vẻ. Hình ảnh ghi nhận lúc 10h ngày hôm nay (12/3) tại đường Chùa Bộc.

Giờ cao điểm, đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) không còn cảnh đông đúc, tắc đường như mọi khi.

Giờ cao điểm, đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) không còn cảnh đông đúc, tắc đường như mọi khi.

Những chuyến xe buýt rơi vào cảnh “đói khách” bởi sinh viên các trường đại học, cao đẳng... đang nghỉ học phòng, tránh dịch Covid-19.

Những chuyến xe buýt rơi vào cảnh “đói khách” bởi sinh viên các trường đại học, cao đẳng... đang nghỉ học phòng, tránh dịch Covid-19.

Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ hết 15/3, đồng thời theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh.

Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ hết 15/3, đồng thời theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh.

Ngày 10/3, khu phố Trúc Bạch - nơi phát hiện trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 vẫn được phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt.

Ngày 10/3, khu phố Trúc Bạch - nơi phát hiện trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 vẫn được phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt.

Các tuyến phố như Châu Long, Ngũ Xã vốn đông đúc với nhiều hàng quán dày đặc, nay bỗng trở nên vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.

Các tuyến phố như Châu Long, Ngũ Xã vốn đông đúc với nhiều hàng quán dày đặc, nay bỗng trở nên vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.

Nhiều nhà hàng, quán xá đã tạm thời đóng cửa thực hiện cách ly, chờ hết dịch Covid-19.

Nhiều nhà hàng, quán xá đã tạm thời đóng cửa thực hiện cách ly, chờ hết dịch Covid-19.

Vẻ khác lạ của phố phường Hà Nội giữa thời dịch Covid-19 - 8

Vẻ khác lạ trên các tuyến phố quanh Hồ Gươm.

Vẻ khác lạ trên các tuyến phố quanh Hồ Gươm.

Những ngày này, không còn cảnh xe cộ đông đúc, không còn cảnh từng đoàn du khách nước ngoài chụp ảnh, đi dạo quanh Hồ Gươm.

Những ngày này, không còn cảnh xe cộ đông đúc, không còn cảnh từng đoàn du khách nước ngoài chụp ảnh, đi dạo quanh Hồ Gươm.

Điểm bán kem ven Hồ Gươm gần như không có khách hỏi mua.

Điểm bán kem ven Hồ Gươm gần như không có khách hỏi mua.

Đền Ngọc Sơn sau một ngày đóng cửa để phun khử trùng nay đã mở của trở lại nhưng rất ít du khách ghé thăm.

Đền Ngọc Sơn sau một ngày đóng cửa để phun khử trùng nay đã mở của trở lại nhưng rất ít du khách ghé thăm.

Những người làm nghề chở xích lô ế ẩm.

Những người làm nghề chở xích lô ế ẩm.

Quảng trường trước tượng đài Lý Thái Tổ không còn cảnh người dân vui chơi, du khách chụp ảnh đông đúc.

Quảng trường trước tượng đài Lý Thái Tổ không còn cảnh người dân vui chơi, du khách chụp ảnh đông đúc.

Phố Hàng Đào vốn sầm uất nay rơi vào cảnh vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19. Nhiều cửa hàng hoạt động cầm chừng hoặc phải đóng của do vắng khách.

Phố Hàng Đào vốn sầm uất nay rơi vào cảnh vắng lặng giữa mùa dịch Covid-19. Nhiều cửa hàng hoạt động cầm chừng hoặc phải đóng của do vắng khách.

Khung cảnh đìu hiu trước  Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Khung cảnh đìu hiu trước  Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Quán xá vắng khách, nhân viên như ngồi chơi trong mùa dịch bệnh.

Quán xá vắng khách, nhân viên như ngồi chơi trong mùa dịch bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Dùng tăm bấm nút thang máy trong chung cư để phòng chống dịch Covid-19

Để đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho cư dân trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ban quản lý toà nhà Hongkong Tower...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN