Hồ Bắc: Lần đầu tiên ca nhiễm mới Covid-19 ở mức một con số, Vũ Hán có thể sắp hết dịch

Tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc chỉ thông báo 8 ca nhiễm mới Covid-19 tính đến hết ngày 11.3, tất cả các trường hợp đều ở Vũ Hán, Hoàn Cầu đưa tin.

“Hồ Bắc ghi nhận 8 trường hợp nhiễm mới Covid-19 vào hôm 11.3”, Ủy ban Y tế Hồ Bắc ngày 12.3 cho biết.

Tính đến sáng ngày 12.3, Hồ Bắc ghi nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 là 67.781 người. Đây vẫn là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 của Trung Quốc và vẫn đang trong lệnh phong tỏa.

Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là ngoại trừ thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc đã không ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm mới Covid-19 nào tại 16 thành phố và các quận còn lại trong vòng 17 ngày liên tiếp.

Các bác sĩ tại Hồ Bắc ăn mừng sau khi tất cả bệnh viện tạm đóng cửa (ảnh: Xinhua)

Các bác sĩ tại Hồ Bắc ăn mừng sau khi tất cả bệnh viện tạm đóng cửa (ảnh: Xinhua)

“Vũ Hán, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 của Trung Quốc có thể đưa các trường hợp nhiễm mới virus về mức 0 vào cuối tháng 3 nếu công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt”, bà Li Lanjuan – Chuyên gia thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết.

Bà Li Lanjuan cũng đang lãnh đạo một nhóm y bác sĩ làm việc tại tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Vũ Hán.

Một cảnh sát đi giao thực phẩm tại Hồ Bắc (ảnh: Reuter)

Một cảnh sát đi giao thực phẩm tại Hồ Bắc (ảnh: Reuter)

“Hiện tại, hàng chục tỉnh thành Trung Quốc đều đã thông báo không thêm ca nhiễm mới Covid-19 nào. Tuy nhiên, việc phòng chống và kiểm soát dịch bệnh vẫn không được phép nới lỏng. Điều quan trọng nhất hiện nay là không để có thêm các ca nhiễm Covid-19 đến từ nước ngoài.

Việc chống dịch Covid-19 phụ thuộc rất lớn vào sự quan tâm của chính phủ các nước đối với dịch bệnh. Ở một số quốc gia có dân số thấp hơn Trung Quốc, nếu chính phủ, người dân chủ quan với sự nguy hiểm của Covid-19 và không cách ly hiệu quả nguồn lây nhiễm, dịch bệnh sẽ ngày càng lan rộng và rất khó để kiểm soát”, bà Li Lanjuan lưu ý.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Mặt tích cực bất ngờ từ dịch Covid-19

Có lẽ không ai muốn hưởng lợi từ một cuộc khủng hoảng dịch bệnh, nhưng người ta nhận ra có những sự thay đổi đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN