Donetsk, Lugansk ấn định ngày trưng cầu dân ý sáp nhập Nga

2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga vào cuối tuần này, động thái được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ủng hộ.

Bản đồ 2 vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở Ukraine (ảnh: Reuters)

Bản đồ 2 vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở Ukraine (ảnh: Reuters)

Cộng hòa Lugask tự xưng (LPR) và Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của Nga từ ngày 23 – 27/9, Reuters và Interfax (hãng thông tấn Nga) đưa tin hôm 20/9.

“Tôi chắc chắn rằng cuộc trưng cầu dân ý sẽ có kết quả tích cực. Tôi kêu gọi các bạn công nhận DPR thuộc Nga khi trưng cầu dân ý được tổ chức”, ông Denis Pushilin – lãnh đạo DPR – viết trên mạng xã hội hôm 20/9.

Trước đó một này, ông Pushilin đã kêu gọi giới chức LPR tổ chức trưng cầu dân ý cùng thời điểm để đẩy nhanh quá trình Donbass sáp nhập Nga.

Cùng ngày 20/9, trong một bài viết trên Telegram, Volodymyr Saldo – lãnh đạo chính quyền thân Moscow ở Kherson (tỉnh miền nam Ukraine) – cho biết, tỉnh này đã quyết định sẽ trở thành một phần của Nga và sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề trên. Ông Saldo chưa ấn định ngày Kherson tổ chức trưng cầu dân ý.

Quân đội Nga được cho là đang kiểm soát 95% diện tích Kherson.

Chưa rõ DPR và LPR sẽ tổ chức trưng cầu dân ý ra sao. Một số nguồn tin nói với Reuters rằng, người dân DPR và LPR sẽ bỏ phiếu điện tử.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, vấn đề sáp nhập vào Nga hay không sẽ do người dân Ukraine tự quyết định.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng người dân ở Ukraine nên tự quyết định số phận của họ”, ông Lavrov phát biểu trên sóng truyền hình.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thể hiện rõ quan điểm ủng hộ Donetsk và Lugansk sáp nhập vào Nga.

“Các cuộc trưng cầu dân ý ở Donbass có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc bảo vệ người dân ở Donetsk và Lugnask mà còn ở các khu vực khác”, TASS hôm 20/9 dẫn bài viết của ông Medvedev trên Telegram.

Xe tăng Nga cắm quốc kỳ và cờ của phe ly khai ở Ukraine (ảnh: SCMP)

Xe tăng Nga cắm quốc kỳ và cờ của phe ly khai ở Ukraine (ảnh: SCMP)

Ông Medvedev nhấn mạnh, các cuộc trưng cầu dân ý ở DPR và LPR sẽ “thay đổi hoàn toàn vec tơ phát triển của Nga trong nhiều thập kỷ”.

“Kết quả của các cuộc bỏ phiếu này sẽ không thể đảo ngược, cho phép Nga bảo vệ những nơi được coi là lãnh thổ một cách hợp pháp”, ông Medvedev cho hay.

“Xâm phạm lãnh thổ Nga là hành vi tội phạm, cho phép chúng tôi sử dụng mọi lực lượng tự vệ. Đây là lý do khiến phương Tây và Kiev rất lo sợ các cuộc trưng cầu dân ý này”, ông Medvedev viết, lưu ý rằng “không một nhà lãnh đạo nào của Nga trong tương lai” có thể đảo ngược kết quả nếu DPR và LPR quyết định sáp nhập Nga.

Andrey Turchak – Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga – cho rằng, người dân ở DPR và LPR đã chờ đợi cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga “quá lâu”.

“Hồi tháng 5/2014, người dân ở DPR và LPR đã xếp hàng hàng giờ ở các địa điểm để có thể bỏ phiếu. Họ muốn trở thành một phần của Nga”, TASS dẫn lời ông Turchak.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tung video xe tăng T-72 chịu đòn tên lửa trực diện từ Ukraine

Video cho thấy xe tăng T-72 của quân đội Nga vẫn chạy và tấn công bình thường dù dính đạn trực diện từ hệ thống tên lửa chống tăng Stugna tiên tiến bậc nhất của Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, Interfax ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN