Diễn biến mới trên chiến trường Ukraine

Ukraine tuyên bố, quân đội nước này không dừng lại ở Kharkiv mà đang tiến xa hơn về phía đông, mục tiêu là tái kiểm soát Lugansk trong khi Nga đẩy mạnh tấn công ở khu vực Donetsk.

Xe tăng Ukraine ở Kharkiv (ảnh: Reuters)

Xe tăng Ukraine ở Kharkiv (ảnh: Reuters)

“Đối phương đang bất an. Tốc độ mà quân đội Ukraine di chuyển là tốc độ khôi phục cuộc sống bình thường”, Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu hôm 19/9.

Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã tái kiểm soát một ngôi làng gần thành phố Lysychansk (Lugansk). Nếu thông tin này được xác thực, đây có thể là bước tiến mang tính biểu tượng của quân đội Ukraine khi Nga và phe ly khai không còn kiểm soát 100% Lugansk.

“Chúng tôi đã tái kiểm soát Bilohorivka. Đó là ngôi làng ở ngoại ô Lysychansk. Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ thu lại cả vùng này”, Thống đốc Lugansk thuộc chính quyền Kiev – ông Serhiy Gaidai – viết trên Telegram hôm 19/9.

“Từng bước, từng cm, chúng tôi sẽ tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ”, ông Gaidai viết và đăng kèm đoạn video binh sĩ Ukraine đi bộ trên đường phố Bilohorivka.

Reuters chưa xác minh được tuyên bố trên. Hồi tháng 7, quân đội Ukraine đã rút khỏi Lysychansk trước đà tiến công mạnh mẽ của Nga.

Cùng ngày 19/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã hạ hơn 300 lính Ukraine chỉ sau một ngày chiến đấu.

“Trong 24 giờ qua, không quân Nga với vũ khí chính xác cao đã tấn công các đơn vị thuộc Lữ đoàn số 53, số 58 và số 93 của địch ở Donetsk, Ít nhất 200 binh sĩ và 11 phương tiện quân sự của Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu”, ông Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho hay.

Ở các vùng Kherson, Dnipro và Zaporizhia thuộc Ukraine, quân đội Nga cũng tổ chức tấn công bằng vũ khí chính xác cao, khiến hơn 115 binh sĩ đối phương thiệt mạng, theo ông Konashenkov.

“Tên lửa và pháo binh Nga đánh trúng 7 căn cứ chỉ huy của quân đội Ukraine ở nhiều khu vực khác nhau thuộc Donetsk, Zaporizhia và Mykolaiv. Ít nhất 52 hệ thống pháo của Ukraine bị phá hủy. Nguồn lực quân sự của đối phương tổn thất bặng nề”, ông Konashenkov nói.

Máy bay quân sự Nga tham chiến ở Ukraine (ảnh: TASS)

Máy bay quân sự Nga tham chiến ở Ukraine (ảnh: TASS)

Những vụ tấn công bằng không quân được cho là đòn đáp trả của Nga sau khi lực lượng Ukraine tái kiểm nhiều khu vực ở Kharkiv. Trong khi Ukraine phản công, một số khu vực thuộc Nga đang tìm cách tăng quân cho chiến dịch quân sự.

Hôm 19/9, chính quyền Cộng hòa Bắc Ossetia (thuộc Nga) cho biết, khu vực này đang thành lập một đội quân tình nguyện để tham chiến ở Ukraine.

“Đội quân của chúng tôi bao gồm các sĩ quan dự bị và binh sĩ dày dạn kinh nghiệm. Chỉ huy của lực lượng này đã được xác định và các vấn đề về trang bị đã được giải quyết. Họ sẽ sẵn sàng tham chiến muộn nhất vào cuối tháng 9”, Sergei Menyailo – lãnh đạo Cộng hòa Bắc Ossetia – tuyên bố nhưng không tiết lộ quân số của lực lượng trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga lên tiếng về cáo buộc ”mộ tập thể” ở Kharkiv

Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố của Ukraine cho rằng quân đội Nga tấn công dân thường và tạo ra “mộ tập thể” ở thành phố Izyum (Kharkiv).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, Interfax ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN