Nga bác cáo buộc về "mộ tập thể" ở Kharkiv

Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố của Ukraine cho rằng quân đội Nga tấn công dân thường và tạo ra “mộ tập thể” ở thành phố Izyum (Kharkiv).

Tổ hợp pháo đa nòng Nga ở Ukraine (ảnh: RT)

Tổ hợp pháo đa nòng Nga ở Ukraine (ảnh: RT)

“Đó là kịch bản giống như ở Bucha. Đó là những lời nói dối. Tất nhiên, chúng tôi phải lên tiếng và bảo vệ sự thật trong câu chuyện này”, phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói hôm 19/9.

Giới chức Ukraine từng cáo buộc Nga “thảm sát ở Bucha” (khu vực ngoại ô Kiev) hồi cuối tháng 3, sau khi quân đội Nga rút khỏi khu vực này. Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin từ phía Ukraine và cho rằng Kiev “bịa đặt”.

Hôm 15/9, giới chức Kiev tuyên bố phát hiện 450 thi thể dân thường trong các ngôi mộ tập thể ở Izyum. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, các nhà điều tra nước này phát hiện “bằng chứng” về việc quân đội Nga tấn công dân thường.

Hôm 10/9, Bộ Quốc phòng Nga quyết định “tái tập trung” lực lượng khỏi Kharkiv để chuyển hướng về chiến tuyến Donetsk.

Ông Peskov nhấn mạnh, những tuyên bố về “mộ tập thể” ở Izyum của Kiev là “dối trá”. Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã nhiều lần khẳng định cách binh sĩ nước này tìm mọi cách để không gây thương vong cho dân thường ở Ukraine.

Trong bài phát biểu hôm 19/9, ông Peskov cũng cảnh báo, bất kỳ nước nào đưa ra yêu sách về lãnh thổ với Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea, đều sẽ nhận lại “hậu quả thích đáng”.

“Crimea là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Nga. Bất kỳ yêu sách chủ quyền nào với lãnh thổ Nga đều phải lãnh hậu quả thích đáng”, ông Peskov nói.

“Các nước Cộng hòa ở Donbass đã được Nga công nhận độc lập và nhận được sự hỗ trợ trong việc bảo đảm an ninh. Nga đã và đang làm chính xác điều đó”, ông Peskov nói thêm.

Trước đó, trợ lý Tổng thống Ukraine – ông Mikhail Podolyak – tiết lộ, Ukraine đang thảo luận với Mỹ để có thể nhận được đạn tên lửa tầm xa. Với loại đạn này, quân đội Ukraine có tiềm năng tấn công vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea (sáp nhập Nga năm 2014 nhưng Liên hợp quốc chưa công nhận).

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden tiết lộ điều nói với ông Tập sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông đã nêu biện pháp có thể sử dụng với Trung Quốc, nếu Bắc Kinh ủng hộ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN