Đại tướng Ukraine hé lộ chiến thuật đối phó Nga ở Bakhmut

Đại tướng Oleksandr Syrskyi – Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine – đã tới thị sát Bakhmut lần thứ 3 trong vòng chưa đầy một tuần.

Ông Oleksandr Syrskyi – tướng quân đội cấp cao bậc nhất của Ukraine (ảnh: CNN)

Ông Oleksandr Syrskyi – tướng quân đội cấp cao bậc nhất của Ukraine (ảnh: CNN)

Phát biểu trong chuyến đi tới Bakhmut hôm 8/3, ông Syrskyi cho biết, Kiev đang “làm mọi thứ” để khiến quân đội Nga đi “nước cờ” bất lợi.

“Zugzwang trong cờ vua là một thế mà bất kỳ nước đi nào của đối phương đều gây bất lợi. Chúng tôi đang làm mọi thứ để đẩy đối phương rơi vào tình thế này”, ông Syrskyi viết trên Telegram.

Theo CNN, trong môn cờ vua, Zugzwang (tiếng Đức) được hiểu là chiến thuật “cưỡng ép di chuyển”. Theo đó, kỳ thủ đã giăng sẵn thế trận, buộc đối thủ phải đi nước bất lợi. Trong cờ vua có luật không được bỏ lượt. Zugzwang thường xuất hiện khi ván cờ sắp tàn cục.

Đại tướng Syrskyi là người có vị trí cao thứ 2 trong Lực lượng vũ trang Ukraine. Ông là chỉ huy chính trong nỗ lực phòng thủ Kiev (hồi cuối tháng 2/2022) và là người lên kế hoạch phản công, khiến lực lượng Nga phải rút khỏi vùng Kharkiv (tháng 9/2022).

Trong cuộc họp hôm 6/3, ông Syrskyi là một trong những người kiên quyết ủng hộ việc không rút quân khỏi Bakhmut.

Trong chuyến thăm Bakhmut hôm 8/3, ông Syrskyi nhấn mạnh, quân đội Ukraine cần giữ vững ý chí, tiếp tục phòng thủ thành phố, bất chấp các lực lượng Nga tấn công dữ dội.

Cũng trong ngày 8/3, phát biểu trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội, ông Prigozhin - thủ lĩnh lính đánh thuê Wagner - nói Nga sẽ kiểm soát Bakhmut, và khi đó đối phương sẽ đối mặt với lực lượng thực sự và được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga. “Nhiều đơn vị còn chưa tham chiến, vũ khí hiện đại, tình báo, tất cả đã được chuẩn bị”, ông Prigozhin nói.

Cùng ngày 8/3, CNN đưa tin, các binh sĩ Ukraine dường như đã sửa xong một cây cầu nằm trên tuyến đường chính kết nối Chasiv Yar với Bakhmut. Cây cầu này trước đó bị trúng pháo kích của lực lượng Nga.

Nhận xét về tình hình lực lượng Ukraine ở tiền tuyến, Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Sergei Shoigu – hôm 7/3 cho rằng, trong tháng 2, tổn thất nhân sự của Ukraine tăng hơn 40% so với tháng 1.

“Tổn thất nhân sự của đối phương tăng đáng kể. Riêng trong tháng 2, tổn thất của họ tăng hơn 40% so với tháng 1. Hơn 11.000 quân nhân Ukraine thiệt mạng”, ông Shoigu nói.

Hôm 8/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này tổ chức tấn công mạnh ở vùng Donetsk. Trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã loại hơn 180 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến đấu. Sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh số 59 của Ukraine (đóng ở làng Memrik, Donetsk) cũng bị tấn công.

Lính Ukraine nấp trong chiến hào khi quân đội Nga nã pháo ở Bakhmut (ảnh: CNN)

Lính Ukraine nấp trong chiến hào khi quân đội Nga nã pháo ở Bakhmut (ảnh: CNN)

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận phòng tuyến Donetsk, đặc biệt là thành phố Bakhmut bị tấn công dữ dội.

“Đối phương liên tục tiến vào Bakhmut. Họ không ngừng tấn công vào nội thành”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 8/3 cho hay.

Từ Bakhmut, Artem – quân y thuộc Lực lượng Vệ binh Ukraine – tiết lộ, tất cả những con đường ra khỏi Bakhmut đều bị pháo kích dữ dội.

“Xe cứu thương và các phương tiện khác liên tục bị nã pháo. Rất khó để sơ tán mọi người. Tổn thất rất lớn, đặc biệt là đối với các nhân viên y tế”, ông Artem nói với Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ lĩnh Wagner gửi ”yêu cầu duy nhất” tới Tổng thống Ukraine Zelensky

Từ nội thành Bakhmut, Yevgeny Prigozhin – thủ lĩnh lực lượng Wagner (Nga) – nói về bước tiếp theo của quân đội Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN