Đức, NATO nói về việc xác định thủ phạm phá hoại đường ống Nord Stream

Đức xác nhận thông tin một tàu nghi vận chuyển thiết bị nổ trong vụ phá hoại 2 đường ống Nord Stream của Nga đã bị khám xét.

Nga đã cắt giảm khí đốt sang châu Âu trước khi đường ống Nord Stream bị rò rỉ (ảnh: CNN)

Nga đã cắt giảm khí đốt sang châu Âu trước khi đường ống Nord Stream bị rò rỉ (ảnh: CNN)

“Các cuộc khám xét kéo dài từ ngày 18 – 20/1. Con tàu bị tình nghi vận chuyển thiết bị nổ dùng trong vụ tấn công đường ống Nord Stream”, Văn phòng Công tố Liên bang Đức thông báo hôm 8/3.

Văn phòng Công tố Đức cho hay, các nhà điều tra nước này vẫn đang xem xét vật chứng thu được từ con tàu. Hiện chưa thể kết luận thủ phạm đứng sau vụ phá hoại.

Trước đó, các hãng tin Đức như ARD, SWR và tạp chí Die Zeit cho hay, giới chức Đức đã xác định nhóm nghi phạm gồm 5 người đàn ông và 1 phụ nữ. Nhóm này sử dụng hộ chiếu giả để vào Đức, thuê một con tàu đi từ cảng Rostock (Đức) tới nơi gây ra vụ nổ.

Các nhà điều tra phát hiện dấu vết chất nổ trên con tàu tình nghi, Die Zeit cho hay.

Hôm 7/3, New York Times (báo Mỹ) dẫn nguồn tin tình báo cho rằng, phương Tây nghi ngờ một nhóm “thân Ukraine” đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Kiev dường như không biết về nhóm này.

Phát biểu hôm 8/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius, cho rằng, dư luận không không nên kết luận vội vàng về thủ phạm gây nổ đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu.

“Vụ phá hoại có thể là hành động nhằm đổ lỗi cho các nhóm thân Ukraine. Nhiều trường hợp có thể xảy ra và chúng ta cần chờ xem cuộc điều tra sẽ tiến triển thế nào”, ông Pistorius nói trong cuộc phỏng vấn của đài DLF (Đức).

Ông Pistorius lưu ý, những đồn đoán hiện tại không làm ảnh hưởng tới nỗ lực viện trợ Ukraine của Đức.

Cùng ngày 8/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với báo giới rằng, khối này không biết thủ phạm gây ra vụ nổ đường ống Nord Stream.

“Những gì chúng tôi biết là đường ống Nord Stream bị phá hoại. Chúng tôi chưa xác định được thủ phạm”, ông Stoltenberg nói.

“Nhiều quốc gia đang điều tra vụ việc. Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên đợi các cuộc điều tra hoàn tất trước khi nói thêm bất cứ điều gì về thủ phạm”, ông Stoltenberg nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Điện Kremlin lên tiếng sau khi tình báo Mỹ hé lộ về thủ phạm vụ phá đường ống Nord Stream

New York Times, Washington Post và một số tờ báo khác dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ tiết lộ, một nhóm thân Ukraine, có thể có liên quan tới chính phủ hoặc cơ quan an ninh Ukraine, đứng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN