Bỏ 20 triệu USD mua kit xét nghiệm Covid-19 nhanh từ TQ, Anh thất vọng

Đối mặt với khó khăn vì không thể tự chế tạo kit xét nghiệm Covid-19 như Mỹ hay Đức, giới chức Anh đã đánh cược bằng cách chi tới 20 triệu USD mua kit xét nghiệm chưa kiểm chứng từ Trung Quốc và kết quả nhận “trái đắng”.

Theo New York Times, mức giá 20 triệu USD mà hai công ty Trung Quốc chào bán cho 2 triệu bộ xét nghiệm là khá cao, công nghệ chưa được kiểm chứng, phải trả hết toàn bộ số tiền một lần và phải tự nhận hàng ở một nhà máy tại Trung Quốc.

Rủi ro là như vậy nhưng giới chức Anh vẫn đồng ý vì kì vọng các bộ xét nghiệm sẽ có mặt tại các hiệu thuốc trong nước chỉ sau 2 tuần. "Đơn giản là nó như thử thai tại nhà vậy", Thủ tướng Anh Boris Johnson từng nói. "Đó có thể là một yếu tố thay đổi hoàn toàn cuộc chiến chống dịch ở Anh”.

Nhưng có một vấn đề. Đó là bộ kit xét nghiệm không đáp ứng nhu cầu thực tế. Sau khi phòng thí nghiệm tại Đại học Oxford khẳng định kit xét nghiệm không đạt kì vọng, 500.000 bộ xét nghiệm bị xếp xó trong kho dự trữ. 1,5 triệu bộ mua từ nguồn khác với mức giá tương đương cũng không thể dùng được.

Giới chức Anh hiện đang cố gắng liên hệ với hai công ty Trung Quốc với hi vọng đòi là được một phần tiền, theo New York Times.

Anh hiện không đạt được kì vọng xét nghiệm cho 100.000 người/ngày vào cuối tháng này.

Anh hiện không đạt được kì vọng xét nghiệm cho 100.000 người/ngày vào cuối tháng này.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Anh nói 2 triệu bộ xét nghiệm là số lượng thấp nhất mà hai công ty Trung Quốc đồng ý chào bán và hiện chính quyền đang đòi lại tiền, nhưng không nói rõ bằng cách nào.

Bộ kit trên là dạng xét nghiệm kháng thể, phù hợp để xét nghiệm trên diện rộng.

“Không thể nới lỏng phong tỏa nếu chưa thể xét nghiệm trên diện rộng”, Nicolas Locker, giáo sư về virus tại Đại học Surrey, nói. “Khi nào chính phủ chưa xét nghiệm được trong cộng đồng thì nước Anh còn kéo dài tình trạng phong tỏa”.

Việc đánh cược với các các bộ xét nghiệm kháng thể của Trung Quốc cũng phản ánh sự tuyệt vọng của giới chức Anh, khi dư luận không ngừng chỉ trích chính phủ phản ứng chậm với dịch bệnh.

Ngay từ đầu dịch, Đức đã có năng lực xét nghiệm cho 50.000 người/ngày và đến nay xét nghiệm được cho gần 120.000 người/ngày. Kết quả là Đức kiểm soát dịch bệnh khá tốt, trở hành hình mẫu của châu Âu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson từng lạc quan nói rằng bột kit xét nghiệm mới giống như thử thai tại nhà.

Thủ tướng Anh Boris Johnson từng lạc quan nói rằng bột kit xét nghiệm mới giống như thử thai tại nhà.

Tính đến ngày 15.4, Anh mới chỉ xét nghiệm được cho 20.000 người/ngày, không đạt được mục tiêu 25.000 người/ngày vào giữa tháng này và còn cách xa mốc 100.000 người/ngày vào cuối tháng.

Giới chức Anh giải thích rằng London không có các công ty tư nhân chuyên sản xuất bộ kit xét nghiệm như ở Đức hay Mỹ. Đúng lúc giới chức Anh đang phân vân thì người Trung Quốc chào bán kit thử kháng thể mới nhất.

Hai công ty Trung Quốc AllTest Biotech và Wondfo Biotech trấn an chính phủ Anh rằng các sản phẩm của họ đáp ứng tiêu chuẩn y tế, an toàn và môi trường của EU. Vấn đề là người mua phải quyết định sớm, trả toàn bộ tiền xong trong vòng 24 giờ.

Bộ Ngoại giao Anh sau khi nắm được thông tin, lập tức cho người đến kiểm tra xem hai công ty này có thật không và bộ xét nghiệm mà họ chào bán là như thế nào, sau đó nhanh chóng chốt đơn hàng.

Một địa điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở London.

Một địa điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở London.

Hôm 25.3, trả lời trước ủy ban quốc hội, Sharon Peacock, quan chức y tế công cộng của Anh còn quả quyết rằng bộ xét nghiệm rất dễ sử dụng, có thể bán đại trà tại các nhà thuốc.

Tuần trước, sau khi âm thầm thừa nhận các bộ xét nghiệm không hiệu quả, các quan chức y tế Anh cho rằng, họ đã nhận được bài học đáng giá.

Sau khi Anh phàn nàn về chất lượng bộ xét nghiệm, hai công ty của Trung Quốc đổ lỗi cho các quan chức Anh đã hiểu nhầm hoặc phóng đại tác dụng của sản phẩm.

Anh không có các công ty tư nhân có năng lực sản xuất các bộ kit xét nghiệm nhanh.

Anh không có các công ty tư nhân có năng lực sản xuất các bộ kit xét nghiệm nhanh.

Wondfo nói với Thời báo Hoàn cầu rằng sản phẩm chỉ mang giá trị xét nghiệm bổ sung cho những bệnh nhân đã có kêt quả dương tính với Covid-19. Công ty AllTest khẳng định các xét nghiệm "chỉ được sử dụng bởi các nhân viên y tế", chứ không phải là người bệnh tại nhà.

Trong khi đó, các bác sĩ đánh giá, chính phủ Anh dường như đã quá kì vọng vào một phương pháp mang tính đột phá. Bằng việc so sánh xét nghiệm kháng thể với thử thai, giới chức Anh dường như muốn có kết quả ngay lập tức về việc một người có nhiễm Covid-19 hay không.

Vấn đề không đơn giản như vậy vì lượng kháng thể đạt đến mức rõ ràng chỉ có thể tồn tại trong máu người bệnh sau 20 ngày nhiễm virus. Nghĩa là trước khoảng thời gian trên, xét nghiệm kháng thể có thể cho kết quả âm tính.

Giới chức Anh đang tham vấn ý kiến của các chuyên gia để xem có thể sử dụng 2 triệu bộ xét nghiệm đã mua từ công ty Trung Quốc cho mục đích nào khác “cho đỡ phí” hay không.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ lên tiếng việc Mỹ điều tra mối liên hệ giữa SARS-CoV-2 và phòng thí nghiệm Vũ Hán

Trung Quốc nói Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không tìm thấy bằng chứng SARS-CoV-2 là sản phẩm do con người tạo ra, bác bỏ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN