Từng theo miễn dịch cộng đồng, nay Hà Lan bao nhiêu người có kháng thể chống Covid-19?

Ngoài Hà Lan, lãnh đạo tại một số quốc gia khác trên thế giới cũng đang xem xét phương án xét nghiệm kháng thể trước khi có thể nới lỏng các lệnh phong tỏa.

Cơ quan hiến máu Sanquin ở Hà Lan thông báo họ đã bắt đầu xét nghiệm kháng thể khoảng 10.000 mẫu máu hàng tuần từ ngày 19.3 và các kết quả sau đó được gửi cho Viện Sức khỏe Quốc gia Hà Lan (RIVM).

Người đứng đầu viện nghiên cứu RIVM, ông Jaap van Dissel, đã thông báo kết quả nghiên cứu trong một cuộc thảo luận tại Quốc hội Hà Lan ngày 16.4.

Khoảng 3% dân số Hà Lan có kháng thể chống Covid-19.

Khoảng 3% dân số Hà Lan có kháng thể chống Covid-19.

“Nghiên cứu này cho thấy, khoảng 3% dân số Hà Lan đã phát triển kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2”, ông Van Dissel cho biết. “Tỷ lệ này chiếm khoảng vài trăm nghìn người trong một nước có 17 triệu dân”.

Hà Lan hiện đã xác nhận hơn 29.000 ca nhiễm Covid-19. Nhưng con số thực tế có thể cao hơn vì hiện chỉ những người có triệu chứng nhiễm bệnh và các nhân viên y tế được xét nghiệm.

Hà Lan hồi giữa tháng 3 từng công khai sẽ theo đuổi biện pháp miễn dịch cộng đồng, tức là để cho một tỷ lệ lớn dân cư nhiễm virus và trở nên miễn dịch nhờ có kháng thể sau khi khỏi bệnh, tạo nên một lớp bảo vệ cho những người không miễn dịch (những người già yếu, sức đề kháng kém). Hà Lan sau đó đã phải điều chỉnh chính sách này, nhưng các giải pháp hạn chế virus lây lan ở Hà Lan vẫn khá “thoáng” so với nhiều nước châu Âu khác.

Lãnh đạo tại một số quốc gia khác trên thế giới cũng đang xem xét phương án xét nghiệm kháng thể, trước khi chính phủ của họ có thể bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa và mở cửa lại đất nước.

Tuần trước, Viện sức khỏe quốc gia Mỹ (NIH) thông báo họ sẽ tiến hành một cuộc nghiên cứu kháng thể độc lập. Cơ quan này dự kiến sẽ nghiên cứu với 10.000 người Mỹ chưa bao giờ xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đầu tiên tạo ra vắc xin, giúp xóa sổ bệnh dịch từng khiến 300-500 triệu người chết

Trong lúc thế giới gần như bất lực trước đại dịch do virus gây ra, cướp đi mạng sống của hàng trăm triệu người, vị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN