Bị ông Zelensky chỉ trích vì ngăn Ukraine gia nhập NATO năm 2008, cựu Thủ tướng Đức nói gì?

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về chính sách “thân thiện” với Nga suốt 16 năm cầm quyền, đặc biệt là từ Tổng thống Ukrainr Zelensky, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định điều mình làm là đúng đắn.

Tổng thống Ukraine Zelensy và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc gặp (ảnh: Insider)

Tổng thống Ukraine Zelensy và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc gặp (ảnh: Insider)

“Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel tin vào quyết định của mình trong hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008 được tổ chức ở Bucharest”, người phát ngôn của bà Angela Merkel phát biểu hôm 4.4.

Trước đó, hôm 3.4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã hướng chỉ trích vào cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vì từng ngăn cản nước này gia nhập NATO 14 năm trước.

Theo ông Zelensky, nếu Đức và Pháp không ngăn cản, Ukraine đã có thể gia nhập NATO vào năm 2008 và hậu quả ngày nay sẽ không xảy ra.

“Tôi muốn mời cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến đây để xem chính sách nhượng bộ Nga của họ 14 năm trước đã dẫn đến điều gì”, ông Zelensky nói trong một video đăng trên mạng xã hội.

“Bằng cách từ chối Ukraine (gia nhập NATO), họ nghĩ rằng mình có thể xoa dịu Nga. 14 năm sau tính toán sai lầm đó, Ukrine rơi vào bất ổn an ninh và trải qua 8 năm giao tranh ở Donbass. Giờ chúng tôi vẫn đang phải chiến đấu để tồn tại”, ông Zelensky cáo buộc.

“Trước những thiệt hại ở Ukraine, chính phủ và người dân Đức dành mọi nỗ lực để ủng hộ Kiev. Bà Merkel cũng không ngoại lệ”, người phát ngôn của cựu Thủ tướng Đức cho hay. 

Theo Insider, năm 2008, NATO đã hứa hẹn sẽ chấp nhận cho Ukraine và Gruzia gia nhập. Tuy nhiên, do sự ngăn cản của Pháp và Đức, một lộ trình để Kiev gia nhập NATO đã không được đưa ra.

Trong khi Tổng thống lúc bấy giờ là ông George W. Bush thúc giục các nước thành viên đồng ý cho Ukraine gia nhập NATO, bà Merkel lập luận rằng, động thái đó có thể làm gia tăng căng thẳng và chọc giận Nga.

Theo biên bản chính thức của hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008, khối này đã cam kết sẽ kết nạp Ukraine làm thành viên. Tuy nhiên, điều này cuối cùng đã không xảy ra.

Hôm 15.3, Tổng thống Ukraine đã thừa nhận nước này không còn khả năng gia nhập NATO.

“Trong suốt nhiều năm, chúng tôi đã được nghe rằng cánh cửa gia nhập NATO có thể sẽ mở. Nhưng bây giờ chúng tôi biết rằng mình sẽ không tham gia khối này. Đó là sự thật và chúng ta phải thừa nhận điều đó”, ông Zelensky nói.

Quyết tâm gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính khiến Nga mở chiến dịch quân sự ở nước này.

Nguồn: [Link nguồn]

Điện Kremlin chính thức lên tiếng về cáo buộc ”thảm sát Bucha”

Hôm 4.4, Điện Kremlin tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc có liên quan đến vụ “thảm sát dân thường ở Bucha” mà Ukraine đưa ra trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Insider ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN