Thủ tướng quốc gia NATO gọi Tổng thống Ukraine Zelensky là "đối thủ"

Giữa những lời hô vang “Viktor, Viktor”, hôm 3.4, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tuyên bố đảng của mình giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố đảng của mình thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử (ảnh: CNN)

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố đảng của mình thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử (ảnh: CNN)

“Chúng ta đã thắng lớn. Lớn đến mức các bạn có thể nhìn thấy chiến thắng này từ Mặt trăng và dĩ nhiên là từ cả Brussels”, ông Orban nói trước đám đông ủng hộ.

Kết quả kiểm tra 86% số phiếu bầu hôm 3.4 cho thấy, đảng Fidesz của ông Viktor Orban chiếm ít nhất 135 ghế trong tổng số 199 ghế đại biểu Quốc hội Hungary, trong khi liên minh 6 đảng đối lập chỉ chiếm 57 ghế.

Với kết quả này, Fidesz đang hướng tới thắng lợi áp đảo lần thứ 4 liên tiếp kể từ khi ông Orban nắm quyền Thủ tướng Hungary vào năm 2010. Điều này đồng nghĩa với việc ông Orban nhiều khả năng sẽ tiếp tục tái cử chức vụ Thủ tướng Hungary.

“Tôi không thể che giấu nỗi buồn và sự thất vọng. Chúng tôi không mong đây là kết quả. Chúng tôi đã biết trước nó là một cuộc chiến không cân sức”, Marki Zay – lãnh đạo một trong 6 đảng đối lập đang tìm cách hạ bệ đảng Fidesz – nói.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng hướng sự chỉ trích về Liên minh châu Âu (EU) và cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Chúng tôi sẽ ghi nhớ chiến thắng này cho tới cuối đời. Chúng tôi đã phải chiến đấu để chống lại nhiều đối thủ: Đảng phái đối lập, giới chức EU, truyền thông phương Tây và cả Tổng thống Ukraine. Chúng tôi chưa bao giờ phải đối phó với nhiều đối thủ cùng lúc như vậy”, ông Viktor Orban nói.

Chiến dịch bầu cử năm nay của đảng Fidesz do ông Viktor Orban lãnh đạo được cho là chịu ảnh hưởng lớn bởi cuộc xung đột Nga – Ukraine. Ông Orban liên tục bị truyền thông phương Tây chỉ trích là có tư tưởng thân Nga và không sẵn lòng hỗ trợ Ukraine như nhiều nước EU. Thủ tướng Hungary cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng, nước này sẽ không cắt giảm lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga.

“Ông ấy gần như là người duy nhất ở châu Âu công khai ủng hộ Nga”, Tổng thống Ukraine Zelensky bình luận về ông Viktor Orban.

Thủ tướng Hungary và Tổng thống Ukraine được cho là có mối quan hệ không mấy thân thiện (ảnh: CNN)

Thủ tướng Hungary và Tổng thống Ukraine được cho là có mối quan hệ không mấy thân thiện (ảnh: CNN)

Hôm 25.3, phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo EU, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, Hungary – quốc gia thành viên của NATO – nên từ bỏ thái độ do dự trước xung đột Nga – Ukraine.

“Nghe này, Viktor Orban, ông có biết chuyện gì đang xảy ra ở Mariupol không? Tôi muốn ông tuyên bố công khai. Ông đứng về bên nào?”, ông Zelensky nói.

Trong cuộc xung đột Nga – Ukraine, Thủ tướng Hungary đã từ chối cho phép vũ khí hoặc viện trợ quân sự cho Ukraine quá cảnh qua nước này. Động thái trên khiến một số nước NATO và Ukraine nổi giận và chỉ trích chính quyền của ông Orban.

Theo ông Orban, việc cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga sẽ phá hủy nền kinh tế Hungary. Nga hiện cung cấp tới 90% khí đốt và 65% dầu cho nhu cầu tiêu thụ của Hungary.

Trong phát biểu trước những người ủng hộ hôm 3.4, ông Orban cũng chỉ trích đối thủ Marki Zay là “những người ủng hộ” nỗ lực gửi vũ khí và quân đội Hungary tới Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói về mối quan hệ với Ukraine từ trước khi xảy ra xung đột

Điện Kremlin tuyên bố, không phải ở thời điểm hiện tại, Nga và Ukraine mới có thái độ kém thân thiện với nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN