Quốc gia NATO muốn Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ

Nếu Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tới quốc gia có biên giới giáp Nga này, đây sẽ được coi là hành động khiêu khích mà Moscow sẽ không thể để yên, theo nhiều chuyên gia.

Ông Jaroslaw Kaczynski – Phó Thủ tướng Ba Lan (ảnh: AP)

Ông Jaroslaw Kaczynski – Phó Thủ tướng Ba Lan (ảnh: AP)

Hôm 3.4, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc gia Ba Lan – ông Jaroslaw Kaczynski – cho biết, nước này sẵn sàng “mở” cho Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

“Ba Lan sẽ rất hài lòng nếu Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Âu từ 100.000 binh sĩ ở thời điểm hiện tại lên 150.000 trong tương lai. Nguyên nhân là do sự gây hấn ngày càng gia tăng của Nga”, ông Jaroslaw Kaczynski nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Welt am Sonntag.

Theo ông Kaczynski, NATO nên duy trì thường xuyên 75.000 quân dọc biên giới Nga để răn đe Moscow. Trước khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Mỹ chỉ triển khai khoảng 80.000 quân trên khắp châu Âu.

Ông Kaczynski cũng cho biết, Ba Lan – quốc gia thành viên NATO – sẵn sàng “mở cửa” với việc Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

“Nếu Mỹ đề nghị sử dụng lãnh thổ Ba Lan để triển khai vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẵn sàng mở cửa về việc đó. Khả năng răn đe đối với Nga sẽ tăng lên đáng kể”, ông Kaczynski nói.

“Tuy nhiên, dù có hay không có vũ khí hạt nhân, Warszawa cũng muốn thấy một sở chỉ huy lớn của NATO hoạt động ở Ba Lan. Điều đó sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới Moscow: Lãnh đạo NATO đang ở đây”, ông Kaczynski nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức, ông Kaczynski cũng bày tỏ sự thất vọng với Đức và Pháp khi cho rằng 2 nước này chưa hành động nhiều để trừng phạt Nga.

“Tôi rất thất vọng với cách hành xử của chính phủ Đức. Đức có thể cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine. Đức cũng có thể ủng hộ một lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga và EU. Suốt nhiều năm, Đức không làm gì nhiều và chúng ta thấy hậu quả ngày hôm nay”, ông Kaczynski cáo buộc.

Theo The Independent, hiện tại, quân đội Mỹ có bố trí khoảng 150 quả bom hạt nhân B-61 tại 5 quốc gia đồng minh châu Âu gồm Bỉ, Đức, Hà Lan, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến mới đáng chú ý ở Ukraine

Theo thông báo của quân đội Ukraine, tính đến 6 giờ sáng ngày 4.4 (giờ địa phương), Nga đã điều thêm 60.000 binh sĩ tham chiến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN