Báo TQ: Đài Loan đã phạm ranh giới đỏ, sớm muộn sẽ bị giáng đòn trừng phạt

Truyền thông nhà nước Trung Quốc coi Đài Loan đang “thể hiện là được Mỹ bảo vệ”, nhưng hòn đảo đã phạm tới ranh giới đỏ và “không thể thoát khỏi sự trừng phạt”.

Bà Thái (giữa) là lãnh đạo Đài Loan đầu tiên kể từ năm 1979 công khai xác nhận có sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên đảo.

Bà Thái (giữa) là lãnh đạo Đài Loan đầu tiên kể từ năm 1979 công khai xác nhận có sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên đảo.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Đài Loan không làm thay đổi mục tiêu của Trung Quốc đại lục, đó là thống nhất hoàn toàn hòn đảo.

Trong tương lai gần, có khả năng quân đội Trung Quốc tăng cường tập trận uy hiếp hòn đảo, diễn tập bắn đạn thật, trừng phạt và đưa các lãnh đạo Đài Loan theo đuổi đường lối ly khai vào danh sách đen bị cấm vận, truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo.

Hoàn Cầu nhấn mạnh, bà Thái Anh Văn là lãnh đạo Đài Loan đầu tiên xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên đảo kể từ sau năm 1979. 

“Bà Thái và các chính trị gia thuộc đảng Dân chủ Tiến bộ cầm quyền (DPP) sẽ sớm phải trả giá vì chia cắt hòn đảo với đại lục, phản bội đất nước để phục vụ lợi ích của các thế lực nước ngoài, càng khoét sâu thêm hận thù giữa hai bờ eo biển”, tờ Hoàn Cầu viết.

Theo Hoàn Cầu, ranh giới đỏ mà Trung Quốc đặt ra đã bị thách thức, đại lục sớm muộn sẽ giáng đòn đáp trả, không có nghĩa là phải trừng phạt Đài Loan ngay lập tức, chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã khẳng định lập trường của Trung Quốc trong cuộc trả lời họp báo ngày 28.10.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ có hành động tương tác chính thức và liên kết quân sự với Đài Loan, phản đối Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”, ông Uông nói.

Tan Kefei, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói thống nhất đảo Đài Loan là điều tất yếu, là sứ mệnh lịch sử.

Ông Tan nhấn mạnh, quân đội nước này được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó, sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng vào bất kì thời điểm nào.

Yuan Zheng, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói quân đội Trung Quốc sẽ có thêm biện pháp quân sự ở eo biển Đài Loan, cũng như đáp trả Mỹ mạnh mẽ hơn trong khu vực.

Một số nhà phân tích dự đoán, nếu Mỹ và Đài Loan tiếp tục leo thang căng thẳng, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật quy mô lớn tương tự như cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1995-1996.

Nguồn: [Link nguồn]

”Binh sĩ Mỹ ở Đài Loan”: Tướng họ Khâu bất ngờ nói ngược lãnh đạo Thái Anh Văn

Những phát biểu hôm 27.10 của lãnh đạo Đài Loan – bà Thái Anh Văn – về việc binh sĩ Mỹ đang đồn trú trên hòn đảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN