Lần đầu tiên Trung Quốc làm điều này khi xâm nhập ADIZ Đài Loan

Trung Quốc đã điều 7 máy bay quân sự xâm nhập vào khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) Đài Loan trong ngày 26/10.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, Trung Quốc đã điều 5 máy bay quân sự và 2 trực thăng đi vào khu vực phía Tây Nam của ADIZ Đài Loan.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh điều máy bay vận tải tầm trung Shaanxi Y-8 C3, trực thăng chở hàng Mi-17 và trực thăng tấn công WZ-10 vào khu vực này của Đài Loan, cơ quan phòng vệ đảo nhấn mạnh.

Trực thăng tấn công WZ-10 của quân đội Trung Quốc. Ảnh - Cơ quan phòng vệ Đài Loan

Trực thăng tấn công WZ-10 của quân đội Trung Quốc. Ảnh - Cơ quan phòng vệ Đài Loan

Lực lượng Đài Bắc đã phản ứng bằng cách điều máy bay tuần tra trên không, phát tín hiệu cảnh báo và theo dõi dấu vết bằng hệ thống tên lửa đất đối không.

Trung Quốc thường xuyên điều máy bay xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) nhất là sau khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền điều hành Đài Loan.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc và yêu cầu các nước có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh phải tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc.

Trong nhiều năm qua, Mỹ thực hiện một chính sách ngoại giao mơ hồ, không chính thức ủng hộ Đài Loan độc lập, nhưng cũng không ủng hộ Trung Quốc thống nhất Đài Loan bằng biện pháp phi hòa bình.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia Liên Hợp Quốc: TQ nói cứng

Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng một ngày sau khi Mỹ tuyên bố ủng hộ đảo Đài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN