Báo Mỹ nói Kiev từng định tấn công sâu vào đất Nga, ông Zelensky lên tiếng

Washington Post (báo Mỹ) đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky từng đề xuất để quân đội Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, nhằm tạo lợi thế đàm phán.

Tổng thống Ukraine – ông Zelensky (ảnh: Ukrainska Pravda)

Tổng thống Ukraine – ông Zelensky (ảnh: Ukrainska Pravda)

Hôm 14/5, Washington Post dẫn nguồn “tài liệu mật” từ Mỹ đưa tin, trong một cuộc họp hồi cuối tháng 1, ông Zelensky đề xuất Ukraine có thể “tấn công vào đất Nga” và triển khai bộ binh “kiểm soát một số khu vực” thuộc lãnh thổ Nga nhằm tạo lợi thế đàm phán.

Trong một cuộc họp khác vào tháng 2, ông Zelensky nói với Phó Thủ tướng Yulia Svridenko rằng, quân đội Ukraine có thể “làm nổ tung” đường ống dẫn dầu Druzhba (vận chuyển dầu từ Nga đến Hungary). Ông Zelensky cho rằng, thiệt hại đối với đường ống Druzhba có thể tàn phá ngành công nghiệp Hungary, tờ báo Mỹ cho hay.

Trả lời phỏng vấn của Ukrainska Pravda hôm 14/5, ông Zelensky bác bỏ thông tin trên.

Theo ông Zelensky, “tài liệu mật” về việc quân đội Ukraine có thể tấn công lãnh thổ Nga mà Washington Post trích dẫn là “tưởng tượng”. Tuy nhiên, Ukraine có quyền “tự bảo vệ”.

“Ukraine có quyền tự bảo vệ mình và chúng tôi đang làm điều đó. Chúng tôi không tấn công lãnh thổ của bất cứ bên nào”, ông Zelensky nói.

Về thông tin từ Washington Post cho rằng, Kiev đang cân nhắc sử dụng tên lửa tầm xa bắn vào lãnh thổ Nga, ông Zelensky khẳng định không có chuyện này.

“Không ai ở Ukraine ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga”, ông Zelensky nói.

Phát biểu hôm 14/5 trong chuyến thăm Đức, Tổng thống Ukraine cũng khẳng định, quân đội nước này không tấn công vào lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi không tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi không đủ lực lượng và thời gian cho việc đó. Chúng tôi cũng không có vũ khí nào để tấn công”, ông Zelensky trả lời khi một phóng viên hỏi rằng, liệu quân đội Ukraine có thể kiểm soát một phần lãnh thổ Nga để lấy lợi thế đàm phán hay không.

Giới chức Nga hiện chưa bình luận về thông tin của tờ Washington Post.

Binh sĩ Ukraine phóng tên lửa phòng không vác vai (ảnh: Ukrainska Pravda)

Binh sĩ Ukraine phóng tên lửa phòng không vác vai (ảnh: Ukrainska Pravda)

Trong bài phát biểu tại Đức, ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn Đức khi quyết định viện trợ cho Ukraine gói vũ khí trị giá khoảng 2,95 tỷ USD. Đây là gói vũ khí lớn nhất Đức cam kết gửi Ukraine kể từ cuối tháng 2 năm ngoái.

Gói vũ khí này bao gồm 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, 30 xe tăng Leopard 1, 4 hệ thống phòng không IRIS-T và đạn dược.

Ông Zelensky cho hay, có một số ý kiến cho rằng, nếu cuộc phản công sắp tới thất bại, Ukraine sẽ bị phương Tây cắt giảm viện trợ vũ khí. Nhưng ông cho rằng đây “không phải quan điểm chung”.

“Một số quốc gia đã nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ rằng họ thực sự ủng hộ Ukraine một cách mạnh mẽ trong suốt thời gian qua”, ông Zelenksy nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga: Ukraine dùng đến tên lửa Storm Shadow

Không quân Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow phối hợp tiêm kích để tấn công, nhưng hứng thiệt hại nặng nề, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Ukrainska Pravda, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN