Được tại ngoại, cựu Thủ tướng Pakistan tiết lộ điều lo lắng

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan được tại ngoại sau vụ bắt giữ mà Tòa án Tối cao Islamabad tuyên bố là bất hợp pháp.

Ông Imran Khan xuất hiện tại tòa án hôm 12/5 (ảnh: CNN)

Ông Imran Khan xuất hiện tại tòa án hôm 12/5 (ảnh: CNN)

Hôm 12/5, Tòa án Tối cao Islamabad tuyên bố, ông Khan được tại ngoại trong 2 tuần.

“Họ không có lý do gì để bắt giữ tôi. Tôi đã bị bắt cóc. Có vẻ như họ sử dụng luật rừng”, ông Khan tuyên bố khi xuất hiện tại Tòa án Tối cao Islamabad hôm 12/5.

“Tôi chắc chắn 100% rằng mình sẽ bị bắt lại”, ông Khan bày tỏ lo ngại.

“Tòa đã cho phép ông Khan tại ngoại 2 tuần và ra lệnh cho Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia không được bắt giữ ông Khan trong thời gian này”, Faisal Chaudhry – luật sư riêng của ông Khan – nói với Reuters.

Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, ông Khan, 70 tuổi – lãnh đạo đảng PTI – là chính trị gia được yêu thích nhất ở Pakistan.

Trước đó, hôm 9/5, ông Khan bị hàng chục nhân viên an ninh xông vào bắt giữ khi đang làm thủ tục trình diện trong tòa án. Vụ bắt giữ đẩy Pakistan rơi vào bất ổn khi hàng chục nghìn người ủng hộ đảng PTI tổ chức biểu tình, gây bạo loạn và đụng độ với cảnh sát.

Ít nhất có 2.000 người bị bắt giữ, 8 người thiệt mạng sau các cuộc biểu tình đòi thả ông Khan, theo CNN. Ở thủ đô Islamabad và 2 tỉnh Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, quân đội Pakistan được điều động để giữ trật tự.

Người biểu tình tấn công cảnh sát sau khi ông Khan bị bắt giữ (ảnh: CNN)

Người biểu tình tấn công cảnh sát sau khi ông Khan bị bắt giữ (ảnh: CNN)

Sau khi ông Khan bị bắt giữ, cảnh sát Pakistan cũng bắt 3 lãnh đạo cấp cao của đảng PTI. Chưa rõ những người này có được thả như ông Khan hay không.

Phát biểu tại tòa án hôm 12/5, ông Khan cáo buộc quân đội đứng sau vụ bắt giữ mình.

“Chỉ có một người hành động chống lại tôi và đó là chỉ huy quân đội”, ông Khan nói với báo giới, ám chỉ Tư lệnh quân đội Pakistan – tướng Syed Asim Munir.

Phản ứng sau khi ông Khan được tại ngoại, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan – ông Rana Sanaullah – cho rằng, phán quyết của tòa án là điều chưa từng có.

“Chưa từng có phán quyết như vậy được đưa ra trước đây. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án phải được tôn trọng”, ông Sanaullah nói.

Hôm 11/5, ông Sanaullah tuyên bố, giới chức Pakistan sẽ tiếp tục bắt giữ ông Khan nếu tòa án lại thả cựu Thủ tướng.

Nguồn: [Link nguồn]

Pakistan: Bắt thêm 3 lãnh đạo thân cận với cựu Thủ tướng Khan, quân đội vào cuộc

3 lãnh đạo cấp cao của đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) bị bắt sau vụ cựu Thủ tướng Imran Khan bị hàng chục nhân viên an ninh xông vào tòa án bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN