Quân đội Nga: Ukraine dùng đến tên lửa Storm Shadow

Không quân Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow phối hợp tiêm kích để tấn công, nhưng hứng thiệt hại nặng nề, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Storm Shadow – vũ khí đáng gờm Anh gửi cho Ukraine (ảnh: Sky News)

Storm Shadow – vũ khí đáng gờm Anh gửi cho Ukraine (ảnh: Sky News)

Không quân Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow bắn vào 2 nhà máy ở thành phố Lugansk (vùng Lugansk), ông Igor Konashenkov – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – tuyên bố hôm 13/5.

“Vào ngày 12/5, khoảng 6 giờ 30 chiều theo giờ Moscow, chiến đấu cơ của Ukraine đã tấn công vào 2 nhà máy ở Lugansk. Các chiến đấu cơ này sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp, bất chấp London tuyên bố rằng loại vũ khí này không được sử dụng để tấn công mục tiêu dân sự. Nhiều ngôi nhà bị hư hại. Thương vong được báo cáo, trong đó có 6 trẻ em”, ông Konashenkov nói.

Trước đó, chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Lugansk cũng thông báo về vụ tấn công của 2 tiêm kích Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow.

Theo ông Konashenkov, chiến đấu cơ của quân đội Nga đã xuất kích và bắn hạ 2 máy bay Ukraine thực hiện vụ tấn công. Bao gồm một chiếc Su-24 và một chiếc MiG-24.

Không rõ quân đội Nga có đánh chặn được tên lửa Storm Shadow trong vụ việc xảy ra ở Lugansk hay không.

Trước đó, hôm 11/5, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, nước này đã gửi cho Ukraine nhiều tên lửa Storm Shadow.

Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp phát triển. Với tầm bắn 250km, vận tốc tối đa 1.000km/giờ, đây là loại tên lửa tối tân bậc nhất mà Anh và Pháp sở hữu.

Về tình hình giao tranh ở Donetsk, ông Konashenkov hôm 13/5 tuyên bố, quân đội Nga đã triệt hạ hơn 285 lính Ukraine sau 24 giờ chiến đấu.

“Sau 24 giờ chiến đấu, ít nhất 285 lính Ukraine ở Donetsk bị triệt hạ. Một kho vũ khí của đối phương ở Kramatorsk bị phá hủy”, ông Konashenkov nói.

Pháo phòng không của quân đội Nga ở Donetsk (ảnh: TASS)

Pháo phòng không của quân đội Nga ở Donetsk (ảnh: TASS)

Ở Bakhmut, ông Konashenkov nói rằng các lực lượng Nga tiếp tục tấn công vào khu vực phía Tây, nơi quân đội Ukraine đang cố thủ.

“Các đơn vị tấn công đã kiểm soát 1/4 khu vực phía Tây Bắc ở Bakhmut”, ông Konashenkov thông báo, không nêu rõ vị trí.

Trước đó, hôm 12/5, Serhiy Cherevatyi – phát ngôn viên Lực lượng Miền đông Ukraine – tuyên bố, trong 3 ngày tấn công liên tiếp, quân đội Ukraine đã tái kiểm soát 17,3km ở Bakhmut.

Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận, lực lượng nước này ở một khu vực thuộc Bakhmut phải rút đến vị trí thuận lợi hơn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine tổ chức phản công với hơn 1.000 binh sĩ và 40 xe tăng.

“Chiến dịch phòng thủ ở Bakhmut vẫn tiếp tục”, Reuters hôm 13/5 dẫn lời thượng tướng Oleksandr Syrskyi – Tư lệnh Lục quân Ukraine.

“Những người lính của chúng tôi đang tiến lên ở một số khu vực. Nhiệm vụ là tiêu hao vũ khí và nhân lực đối phương”, ông Syrskyi nói.

Cùng ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận, nước này sẽ gửi thêm cho Ukraine số vũ khí trị giá 2,95 tỷ USD. Gói vũ khí mới bao gồm 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, 30 xe tăng Leopard 1, 4 hệ thống phòng không IRIS-T và đạn dược.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh tuyên bố gửi tên lửa hành trình tối tân tầm bắn 250km cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh – ông Ben Wallace – xác nhận, Anh đang gửi các tên lửa hành trình Storm Shadow cho quân đội Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN