Ảnh vệ tinh hé lộ tình trạng oanh tạc cơ Tu-95MS Nga sau vụ Ukraine tấn công sân bay?

Không quân Nga sở hữu khoảng 60 chiếc Tu-95MS phiên bản nâng cấp và việc ít nhất một máy bay tạm thời bị loại khỏi vòng chiến đấu là một tổn thất đáng kể, theo tờ Defense Express.

Oanh tạc cơ Tu-95 của Nga bị hư hại ở sân bay quân sự Engels.

Oanh tạc cơ Tu-95 của Nga bị hư hại ở sân bay quân sự Engels.

Ảnh chụp từ vệ tinh có độ phân giải cao do Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp (CNES) công bố, cho thấy một máy bay ném bom Nga bị hư hại tại căn cứ không quân Engels.

Engels là căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga, có đường băng dài 3.500 mét, chuyên được sử dụng làm nơi cất cánh cho các oanh tạc cơ chiến lược hạng nặng như Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160.

Ảnh vệ tinh cho thấy một chiếc Tu-95MS bị hư hại, bao quanh là bọt chữa cháy. Theo báo Ukraine Defense Express, lần đầu tiên một máy bay ném bom chiến lược của Nga bị quân đội Ukraine gây hư hại kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.

Ảnh vệ tinh không cho biết rõ máy bay bị UAV, mà Nga tố là của Ukraine, đánh trúng trực tiếp hay do ngọn lửa lan tới nơi chiếc máy bay này đỗ trên đường băng.

Một bức ảnh khác do vệ tinh của Planet Labs chụp lại.

Một bức ảnh khác do vệ tinh của Planet Labs chụp lại.

Theo Defense Express, chiếc Tu-95MS này chắc chắn sẽ được quân đội Nga đưa về xưởng sửa chữa để khắc phục thiệt hại nên có thể chưa được tính vào danh sách khí tài quân sự tổn thất trong xung đột.

Không rõ khoảng thời gian cần để sửa chữa là bao lâu, nhưng ít nhất máy bay này sẽ tạm thời không thể cất cánh và phóng tên lửa, tờ Defense Express nhận định.

Trong cuộc tập kích diễn ra đồng thời ở sân bay Dyagilevo, một oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga cũng bị hư hại do lửa cháy lan sang từ một chiếc xe bồn chở nhiên liệu đỗ gần đó, theo các hình ảnh chụp tại hiện trường.

Trong tuyên bố chính thức ngày 5/12, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ tấn công của UAV Ukraine nhằm vào sân bay quân sự Engels và Dyagilevo khiến 3 quân nhân Nga tử vong cùng 4 người khác bị thương.

Hai máy bay bị hư hại tại sân bay Engels và Dyagilevo nhưng Bộ Quốc phòng Nga không cho biết rõ chủng loại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối ngày 6/12 đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga để thảo luận về tình trạng đảm bảo an ninhtại các sân bay quân sự trong nước.

Nguồn: [Link nguồn]

Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga?

Căn cứ không quân Nga nhiều khả năng đã bị thứ vũ khí bí mật có tầm bắn 1.000 km mà Ukraine có dịp giới thiệu gần đây tập kích. Đó là giả thuyết do giới quan sát quốc tế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Defense Express ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN