"Shark Hưng" bất ngờ rót hàng trăm tỷ cho Cường đô la

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi các mã giảm giá áp đảo hoàn toàn những mã tăng giá.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/1, VN-Index mất 30 điểm và lùi về 1.136 điểm. HNX-Index giảm 4,02 điểm (-1,73%) xuống 227,82 điểm. UPCoM-Index giảm 1 điểm (-1,29%) xuống 76,42 điểm.

 VN-Index mất 30 điểm và lùi về 1.136 điểm.

 VN-Index mất 30 điểm và lùi về 1.136 điểm.

Thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch đạt 1,04 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng dù thị trường vẫn có hiện tượng nghẽn lệnh trên sàn Hose.

Toàn thị trường chỉ có 169 mã tăng giá cùng 46 mã tăng trần. Trong khi đó có tới 616 mã giảm điểm khiến màu đỏ áp đảo hoàn toàn số mã xanh.

Nhóm VN30 hôm nay đáng chú ý nhất là ROS đi ngược chiều thị trường, tăng trần cuối phiên. NVL chốt phiên vẫn giữ được sắc xanh tăng giá, đẩy giá lên 81.000 đồng. MBB là cổ phiếu đáng chú ý nhất khi hồi phục ngoạn mục từ 23.750 đồng lên 25.600 đồng. 

Ở chiều ngược lại, VIC, GVR và CTG là bộ ba tác động tiêu cực nhất lên thị trường khi lấy đi của VN-Index tới gần 3; 2,3 và 2,2 điểm.

CRE giảm tới 2,36% về mốc 24.850 đồng/cổ phiếu.

CRE giảm tới 2,36% về mốc 24.850 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu CRE cũng "theo dòng thời sự" giảm điểm sau 3 phiên tăng khá tốt. Chốt phiên, CRE giảm tới 2,36% về mốc 24.850 đồng/cổ phiếu. Toàn phiên có hơn 1,2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Hiện cổ phiếu của "Shark" Hưng- ông Phạm Thanh Hưng đang trên đà giảm. Tính chung qua 1 tháng CRE đã mất tới hơn 12,7% giá trị. Tuy nhiên, nếu tính theo mốc quý cổ phiếu này vẫn đang tăng hơn 12,5% giá trị.

CenLand của Shark Hưng rót tiền vào dự án của Cường đô la.

CenLand của Shark Hưng rót tiền vào dự án của Cường đô la.

Liên quan đến mã cổ phiếu này, Hội đồng quản trị CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) vừa thông qua việc đầu tư vào các bất động sản thuộc dự án Khu chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường.

Chủ đầu tư dự án là C-Holdings được thành lập từ tháng 9/2018 với tên ban đầu là CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường. Đây là công ty con của CTCP Quốc Cường Gia Lai với tỷ lệ sở hữu 74,7%. Tuy nhiên, cuối tháng 1/2019, Chánh Nghĩa Quốc Cường giảm vốn điều lệ xuống 428 tỷ đồng, đồng thời QCG đã thoái bớt vốn tại đây còn 30,8%. 

Đến tháng 10/2019, QCG quyết định chuyển nhượng thêm 18,6% cổ phần tại Chánh Nghĩa Quốc Cường với giá 132 tỉ đồng. Như vậy, phần vốn góp của Quốc Cường Gia Lai tại Chánh Nghĩa Quốc Cường có thể chỉ còn hơn 12,2%.

Vào tháng 8/2020, Chánh Nghĩa Quốc Cường đã đổi tên thành C-Holdings. Đồng thời, trong báo cáo tài chính quý III/2020 của QCG không có tên của doanh nghiệp này trong nhóm công ty con cũng như công ty liên kết.

Người đại diện theo pháp luật của C-Holdings hiện vẫn là Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường; ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chánh Nghĩa Quốc Cường được coi là công ty "con đẻ" của ông Nguyễn Quốc Cường (được biết đến với tên Cường đô la). Ông Cường đã thành lập công ty này chỉ hai tháng sau khi từ nhiệm vai trò lãnh đạo tại Quốc Cường Gia Lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Mới đầu năm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ”bơm” hàng nghìn tỷ cho con cưng

Thị trường lại tiếp tục "lình xình" và gây đau tim cho không ít nhà đầu tư khi đang tăng điểm bỗng chốc quay đầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Lý ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN